Quả mọc dại xưa không ai biết nay được lùng mua dịp Tết
Hoàng Minh (tổng hợp)
Chanh yên rừng, từ cây thuốc quý tự nhiên, nay được trồng rộng rãi, xuất hiện trong nhiều sản phẩm độc đáo và trưng bày dịp Tết.
Trước kia, chanh yên rừng vốn chỉ mọc tự nhiên ở những vùng núi cao và chỉ người đi rừng biết tới, hái về làm thuốc chữa ho. Ảnh: SuckhoedoisongChanh yên rừng thường ra hoa vào khoảng tháng 7 hàng năm, đến tháng 9 - 10 âm lịch bắt đầu chín. Ảnh: Internet
Hoa chanh yên rừng màu trắng pha tím giống chanh yên trồng nhưng mùi hương nồng và sâu hơn. Ảnh: SuckhoedoisongDo sinh trưởng tự nhiên, không được chăm bón nên chanh yên rừng năng suất thấp. Có cây mỗi vụ chỉ đậu vài quả, thậm chí có cây không được trái nào. Ảnh: Dân Việt
Do sinh trưởng tự nhiên, không được chăm bón nên chanh yên rừng năng suất thấp. Có cây mỗi vụ chỉ đậu vài quả, thậm chí có cây không được trái nào. Ảnh: Dân ViệtNgày nay, chanh yên được trồng nhiều ở một số địa phương như Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng...Chanh yên trồng thường cho quả to, vỏ dày, sần sùi, nhiều túi tinh dầu...Ảnh: Dân ViệtNgoài dùng làm thực phẩm và dược liệu, chanh yên còn xuất hiện trong nhiều sản phẩm sáng tạo như bánh, kem, coktail nhờ hương vị đặc biệt. Ảnh: Trúc Vũ Farm
Dịp Tết, chanh yên khổng lồ được một số nơi bày bán để bày mâm ngũ quả. Ảnh: CaycanhhaidangTrên thị trường, chanh yên giá khoảng 120.000 đồng/kg, loại kích thước lớn, mẫu mã đẹp để trưng Tết giá lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Lazada
Sáng 27/4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ.
Từ những cọc tiêu khảo sát cô đơn giữa sóng nước đến một đại công trường rực sáng ánh đèn xuyên đêm. Từ những ánh mắt hoài nghi đến tiếng thốt lên đầy thán phục