Phần mềm 3D mô phỏng tấn công hạt nhân và thảm họa

(khoahocdoisong.vn) - Vũ khí hạt nhân, loại vũ khí nguy hiểm nhất mà loài người từng tạo ra thường xuyên khiến mọi người trên toàn thế giới cảm thấy hoang mang. Nhân loại sẽ đối mặt với một thảm họa thế nào?

Theo Motherboard, để không chỉ là những phỏng đoán không có căn cứ của truyền thông đại chúng, mọi người có thể thấy rõ kịch bản hậu quả của một vụ thảm sát hạt nhân, một kỹ sư công nghệ thông tin người Đức đã phát triển chương trình mô phỏng 3D, cho phép mọi người dùng có thể lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trên khắp thế giới và theo dõi được hậu quả của một cuộc thảm sát toàn cầu.

Ivan Stepanov - nhà phát triển Chương trình mô phỏng chiến tranh hạt nhân (Nuclear War Simulator) - nhấn mạnh, dự án này nhằm "nâng cao nhận thức của nhân loại về những nguy hiểm mà vũ khí hạt nhân có thể gây ra cho xã hội chúng ta".

Phần mềm mô phỏng 3D kế hoạch tấn công hạt nhân và thảm họa. Video Ivan Stepanov

Ông cho biết chương trình mô phỏng 3D này, có cấu trúc ban đầu như một trò chơi video, sẽ ra mắt vào năm 2020.

"Đây là một chương trình mô phỏng tương tác thực tế và trực quan hóa những cuộc chiến tranh hạt nhân, tập trung vào những tác động đến nhân loại. Trên phương diện kỹ thuật, đây không phải một trò chơi (game computer) do không có mục tiêu và không có tăng level hoặc được thưởng gì đó cho mọi người. Thực tế, đây là một công cụ giáo dục tương tác, người chơi có quyền tự do thiết lập và chạy bất kỳ kịch bản xung đột nào và xem xét hậu quả của chúng" - ông giải thích.

Trình mô phỏng sẽ hiển thị mô hình 3D tương tác Trái đất, người dùng có thể lên kế hoạch tấn công hạt nhân, chọn điểm phóng và mục tiêu, tùy chỉnh sức mạnh của vụ nổ và xem số thương vong tức thời từ vụ nổ và những nạn nhân sau này sẽ chết từ ô nhiễm phóng xạ. Ngoài ra, trình mô phỏng này cũng có thể cho người dùng thấy được vụ nổ hạt nhân khủng khiếp, những đám khói bụi phóng xạ khổng lồ bao chùm bầu khí quyển sau khi xảy ra vụ nổ.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top