Phản bác "Mẹ rơi nước mắt nhặt thức ăn thừa nuôi con mùa dịch COVID"

UBND phường Phú Hữu (Quận 9, TP Thủ Đức) phản bác thông tin sai sự thật liên quan đến bài viết "Mẹ rơi nước mắt nhặt thức ăn thừa nuôi con mùa dịch COVID".

Cụ thể, ngày 22/9/2021, trên trang facebook "Quận 9 Của Tôi" đăng tải bài viết có nội dung về trường hợp gia đình chị Hoàng, ngụ tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết mô tả chị không có tiền mua lương thực, thực phẩm, 2 con nhỏ phải ăn đồ ăn người ta bỏ đi… (được dẫn nguồn từ 1 báo điện tử).

Qua kiểm tra, ngày 18/9/2021 trên một báo điện tử có đăng tải bài viết "Mẹ rơi nước mắt nhặt thức ăn thừa nuôi con mùa COVID" với nội dung như trên.

nhat-thuc-an-thua-nuoi-con.jpg
UBND phường Phú Hữu (Quận 9, TP Thủ Đức) khẳng định, chị Đinh Thị Hồng Hoàng được hỗ trợ chị và gia đình 02 lần lương thực, thực phẩm và 6.000.000 đồng trợ cấp lao động tự do.

Qua xác minh, UBND phường Phú Hữu khẳng định, chị Đinh Thị Hồng Hoàng (sinh năm 1986), thường trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Ka, tỉnh Đăk Lăk.

Hiện chị Hoàng đang sống tại một nhà trọ không số thuộc khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Chị Hoàng đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM.

Trước ngày 15/9/2021, phường Phú Hữu đã hỗ trợ chị và gia đình 02 lần lương thực, thực phẩm (gồm: 400.000 đồng, 15 kg gạo, 01 thùng sữa, rau củ, mắm muối) và 6.000.000 đồng trợ cấp lao động tự do.

Do đó, thông tin chị Hoàng không có trình độ, không tay nghề, chỉ được phường hỗ trợ một lần, gồm 200 ngàn đồng và gạo, mắm muối và 1,5 triệu đồng là sai sự thật.

Thời gian qua, chính quyền các cấp của thành phố và UBND phường Phú Hữu luôn quan tâm hỗ trợ cho người dân các gói an sinh xã hội, không để người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Gia đình chị Hoàng gặp khó khăn là có thật nhưng việc một báo điện tử  đăng bài phỏng vấn có tựa đề “Mẹ rơi nước mắt nhặt thức ăn thừa nuôi con mùa COVID" là phản ánh chưa đúng thực tế khách quan. Qua đó, người đọc có thể cho rằng gia đình chị Hoàng bị chính quyền bỏ rơi.

Ngoài ra, trang facebook "Quận 9 của tôi" đăng tải bài viết từ 1 tờ báo điện tử không kiểm chứng thông tin đã tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top