Nội soi cắt ruột thừa và u nang buồng trứng ngay tại tuyến huyện

Bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã kịp thời cắt bỏ ruột thừa viêm kết hợp cắt u nang buồng trứng phải cho nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân T.T.H (49 tuổi) đi khám trong tình trạng vùng bụng đau âm ỉ chưa rõ nguyên nhân. Chị H cho biết, cơn đau bắt đầu âm ỉ từ sáng, đôi lúc lại đau thành từng cơn cho đến chiều thì cơn đau lan sang hố chậu phải và đau ra khắp cả vùng bụng nhiều hơn. Đến chiều tối, khi cơn đau không có dấu hiệu giảm, chị đã đến khám tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Sau đó chị được tiến hành làm các xét nghiệm, siêu âm, các bác sĩ đã kết luận bệnh nhân bị viêm ruột thừa, đồng thời phát hiện một khối u nang trứng phải với kích thước khoảng 3 x 4cm.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đi đến thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa kết hợp cắt u nang trứng phải cho bệnh nhân H. Ca phẫu thuật diễn ra tỉ mỉ và tập trung cao độ dưới sự phối hợp nhịp nhàng của bác sĩ Ngoại khoa - Sản khoa dày dặn về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Nhờ vậy, quá trình phẫu thuật hoàn thành nhanh chóng và không xảy ra tai biến hay sai sót chuyên môn nào.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Chắc, Khoa Ngoại cho biết: Viêm ruột thừa cấp là một bệnh lý phổ biến nhưng cần có sự can thiệp y tế sớm và nhanh chóng. Bởi vì diễn tiến của bệnh rất nguy hiểm, nếu để tình trạng này kéo dài thì nguy cơ cao dễ gây viêm nhiễm ổ bụng, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí là gây tử vong.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bên cạnh đó, với tính chất dạng u nang buồng trứng mà chị H gặp phải, chúng không thể tự biến mất mà cần phải cắt bỏ triệt để bằng phẫu thuật. Xử lý sớm khối u sẽ giúp bảo tồn chức năng buồng trứng và chủ động phòng ngừa các biến chứng nặng nề có thể xảy ra.

Sức khỏe chị H có sự phục hồi tốt sau 4 ngày hậu phẫu, đã có thể đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng và được xuất viện với sức khỏe ổn định.

Chia sẻ về ca bệnh của bệnh nhân T.T.H, bác sĩ Chắc cho biết thêm, tình trạng viêm ruột thừa của chị H rất may mắn khi chị đến viện kịp thời, ruột thừa chưa vỡ, vì nếu phát hiện muộn khi ruột thừa đã hoại tử thì sẽ gây ra biến chứng nặng nề, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Việc sử dụng phương pháp mổ nội soi hiện đại sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giảm đau đáng kể, giúp phục hồi nhanh hơn và đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện nay.

“Chị em phụ nữ cần xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học, tránh làm việc quá sức gây nên căng thẳng kéo dài.

Điều quan trọng là chị em cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa và siêu âm phụ khoa. Điều này rất cần thiết để sớm phát hiện các bệnh lý, kịp thời can thiệp tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.” BSCKI Mai Thành Nam - Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ Sản khuyến cáo.

Theo Đời sống
back to top