Nhọc nhằn để Tết ấm hơn

Trời về khuya, cái rét làm mọi người ngại ra đường, phố phường càng vắng vẻ, nhưng để cái Tết thêm chiếc bánh chưng, những người lao động vẫn miệt mài công việc những ngày cận Tết.

Không khí lạnh bổ sung, nền nhiệt độ về đêm càng xuống thấp, chỉ quanh quẩn 11-12 độ C. Trong giá rét, những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh ngày cận Tết Quý Mão 2023.

Phóng viên Khoa học & Đời sống ghi nhận tại chợ đêm Long Biên cũng như một vài tuyến phố Hà Nội vào đêm những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Tại chợ Long Biên, khi hỏi một phụ nữ vừa kéo xong xe hàng, chị từ chối vừa đi vừa nói: “ Tôi cảm ơn chú, tôi vội lắm, tôi phải kéo thêm mấy xe nữa cho kịp chuyến hàng “, chị vội vã kéo chiếc xe đi.
Bà Trần Thị Bình (Tam Nông, Phú Thọ) hơn chục năm làm nghề kéo xe hàng tại chợ Long Biên chia sẻ: “Tôi làm hết ngày 29 mới về quê ăn Tết. Tôi cố tranh thủ làm thêm những ngày này bởi vì tiền thuê có nhỉnh hơn đôi chút, vẫn biết rằng ở quê nhà mọi người đang chờ mong, xa nhà cả năm cũng muốn chuẩn bị cho cái Tết tươm tất hơn. Ngày Tết người ở lại làm thêm ít lắm, mình nán lại thêm đôi ba ngày cũng không sao. Các cháu nó lớn rồi nên một phần nào cũng giúp được việc nơi quê nhà”.

Theo anh Đoàn Tiến Thành, Hà Đông có gian hàng bán tại chợ Long Biên cho biết: “Cứ nhìn xe hàng ra vào nhộn nhịp tấp nập là vui rồi, có người buôn người bán là có lợi nhuận. Mấy năm vừa qua, dịch bệnh nên chợ vắng tanh, năm nay thu nhập của chúng tôi có nhỉnh hơn. Tôi cố làm đến sáng 30 mới đóng cửa hàng”.

Khác với những người lao động tại chợ Long Biên, bà Lê Thị Sâm (Hưng Yên) đẩy xe bán quần áo dạo được 20 năm cho biết: “Những ngày này tôi đi từ sáng sớm và về rất khuya. Ngày nào may có lãi được 200.000đ, không thì chỉ 100.000đ. Do tiền thuê trọ đắt, với lại nhiều người bán như tôi đã về vãn cho nên tranh thủ bán thêm mấy ngày giáp Tết này, vừa bán được hàng lại vừa đỡ phí tiền trọ vì đã thuê trọ cả tháng, nghỉ cũng phải trả tiền “. Cũng là những người mưu sinh về đêm thì ông Vũ Văn Bình ( Hoàn Kiếm) năm nay 69 tuổi kể: “Tôi làm nghề vá xe vào đêm nhiều năm rồi, có khi mồng Một Tết cũng phải làm. Xe người ta thủng săm, giữa đêm khuya giá rét như thế này tìm đâu ra cửa hàng sửa chữa xe máy, cho nên đây cũng là một nghề, vừa giúp đỡ mọi người về đêm, vừa có thu nhập”.

Vậy là trong khi nhiều gia đình quây quần bên nhau khi ngày Tết đang đến rất gần thì một số người vẫn cặm cụi trong giá rét, họ đã lao động miệt mài, mưu sinh cuộc sống để mong những ngày Tết được no ấm hơn.

Bà Sâm đang đẩy chiếc xe hàng trong đêm muộn, với mong muốn bán được thêm chiếc nào hay chiếc đó vì ngày Tết sẽ nhiều người mua sắm hơn.

Bà Sâm đang đẩy chiếc xe hàng trong đêm muộn, với mong muốn bán được thêm chiếc nào hay chiếc đó vì ngày Tết sẽ nhiều người mua sắm hơn.

Ông Bình đang thu dọn đồ nghề, ông vừa thay chiếc săm cho một chiếc xe máy bị thủng lốp trên phố Trần Nhật Duật.

Ông Bình đang thu dọn đồ nghề, ông vừa thay chiếc săm cho một chiếc xe máy bị thủng lốp trên phố Trần Nhật Duật.

Những ngày giáp Tết, chợ Long Biên dường như tấp nập hơn.

Những ngày giáp Tết, chợ Long Biên dường như tấp nập hơn.

Những chiếc xe hàng đầy ắp đang được di chuyển.

Những chiếc xe hàng đầy ắp đang được di chuyển.

Những người lao động đang gồng mình để kéo...

Những người lao động đang gồng mình để kéo...

...để gánh...

...để gánh...

...để vác...

...để vác...

...để cõng...

...để cõng...

Dù đã thấm mệt, nhưng họ vẫn cố gắng cho xong những chuyến hàng.

Dù đã thấm mệt, nhưng họ vẫn cố gắng cho xong những chuyến hàng.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nạp thêm năng lượng.

Nạp thêm năng lượng.

Họ băng băng đi trong cái rét.

Họ băng băng đi trong cái rét.

Để mong muốn có thêm thu nhập những ngày giáp Tết.

Để mong muốn có thêm thu nhập những ngày giáp Tết.

Để có được một cái Tết ấm cúng, người lao động đã nhọc nhằn vất vả. Những bước chân vội vã mưu sinh bằng chính sức lao động của mình thật đáng trân trọng.

Để có được một cái Tết ấm cúng, người lao động đã nhọc nhằn vất vả. Những bước chân vội vã mưu sinh bằng chính sức lao động của mình thật đáng trân trọng.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top