Nhà giáo đam mê với nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng

Không chỉ đam mê giáo dục với các “bảng vàng” thành tích trong công tác, từ khi còn là sinh viên đến nay đã nghỉ hưu, nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết vẫn miệt mài cho sự nghiệp truyền cảm hứng về kỹ năng sống, bảo vệ phụ nữ, trẻ em….

Được nghỉ hưu nhưng vẫn không cho mình nghỉ ngơi

Dù đã được nghỉ theo chế độ hưu trí nhưng không mấy khi cô giáo Thiết (nguyên Hiệu trưởng trường THCS Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có mặt ở nhà. Các con nghỉ hè, cô lại bận rộn với các chuyên đề về: Kỹ năng sống cho trẻ em, phụ nữ, các khóa tu mùa hè, kỹ năng giao tiếp văn hóa công sở cho ngành giáo dục huyện và biên tập đạo diễn kịch bản, dẫn nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, chính trị xã hội lớn của xã, huyện và ngành giáo dục Việt Yên….

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

"Còn người cần giúp thì mình còn làm, cho đi là còn mãi, thước đo cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

Hơn nữa, thói quen nghề nghiệp và niềm đam mê đã ăn sâu vào máu, không bỏ được. Thấy việc là làm và khi không có sẵn việc thì phải nghĩ ra, tạo ra để giúp cho các học trò và những người yếu thế, người cần giúp đỡ trong xã hội. còn sức ngày nào thì cố gắng mang kỹ năng, niềm vui đến cho mọi người và điều đó cũng khiến mình vui và trẻ, khỏe ra" - cô Thiết chia sẻ.

Nhớ lại trong thời điểm dịch COVID-19 oanh tạc tại Việt Yên, Bắc Giang, cả huyện bị cách ly, cô giáo Thiết đã cùng cô giáo Lê Thị Đắc và tuyên truyền viên lưu động Dương Thị Hoài Thu xây dựng “bếp nuôi quân chống dịch”.

Trong thời điểm COVID-19 cô giáo Thiết đưa từng suất ăn tới các điểm chống dịch

Trong thời điểm COVID-19 cô giáo Thiết đưa từng suất ăn tới các điểm chống dịch

Lúc đầu bếp chỉ có 5 người tự bỏ kinh phí để mua nguyên liệu, đồng thời giải cứu nông sản cho bà con tại Việt Yên để làm ra hàng nghìn cốc nước mát, hàng nghìn suất ăn nhanh gửi đến lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu, người già, người neo đơn, trẻ em khó khăn… trong khu cách ly.

Dưới cái nắng cái nắng như đổ lửa 39 – 400C, tại các chốt phòng dịch, tại các điểm lấy mẫu ở Bắc Giang... không ít cán bộ, nhân viên y tế đã ngất xỉu vì sự mệt mỏi, say nắng, say nóng trong những bộ đồ bảo hộ kín mít. Làm việc cật lực, hết mình nhưng các y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu có khi cả ngày không nuốt nổi vài thìa cơm.

Những lúc như thế này, cô giáo Thiết lại cùng các đồng nghiệp của mình, mướt mải ngược xuôi trong những bộ đồ bảo hộ mang từng cốc nước ép hoa quả mát lạnh, từng bát cháo bổ dưỡng... đến tận tay cho họ. Đây chính là liều thuốc bổ cả về vật chất và tinh thần, thể hiện sự đồng lòng của nhân dân Việt Yên, Bắc Giang cùng nhau chống dịch COVID-19.

Việc làm của chị và đồng nghiệp đã lan tỏa, nhiều bếp nuôi quân ra đời và không chỉ có các cô giáo, phụ huynh học sinh, người dân trong tâm dịch, đứng ra quyên góp ủng hộ và tình nguyện tham gia đội quân bếp nuôi mà cả những người ở ngoài tâm dịch, người dân cả nước cũng ủng hộ hết mình cho bếp nuôi quân chống dịch.

Dù đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn miệt mài truyền cảm hứng cho các con

Dù đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn miệt mài truyền cảm hứng cho các con

Do vậy, lúc đó trường THCS Việt Tiến do chị là người đứng đầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thăm ghi nhận và đánh giá cao, được đài truyền hình Bắc Giang cùng về làm phóng sự trong chuyên mục “Địa phương”.

Cô giáo Thiết tâm sự, nhờ có khả năng sở trường làm MC nên ngay từ ngày còn học trên ghế nhà trường, cô đã tham gia hoạt động tích cực công tác đoàn đội và sau khi trở thành giáo viên thì cô liên tục là tổng phụ trách đội, bí thư chi đoàn trường…. Cô được tặng Huy chương “Tổng phụ trách giỏi” của TW Đoàn TNCSHCM từ năm 1995…

Đặc biệt, cô là người say mê hoạt động xã hội, là tình nguyện viên tích cực của Dự án "Phòng chống buôn bán và bảo vệ trẻ em” thuộc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc giai đoạn 2005 - 2008.

Ngoài ra, cô còn là đại biểu duy nhất của ngành giáo dục Bắc Giang dự Lễ tôn vinh phụ nữ tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vào năm 2020.

Cô giáo Thiết là đại biểu duy nhất của ngành giáo dục Bắc Giang dự Lễ tôn vinh phụ nữ tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vào năm 2020.

Cô giáo Thiết là đại biểu duy nhất của ngành giáo dục Bắc Giang dự Lễ tôn vinh phụ nữ tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vào năm 2020.

Với cương vị phụ trách, cô xây dựng phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng ở xã Việt Tiến và huyện Việt Yên trong gần 20 năm liên tục. Đến nay đây là điểm sáng, dẫn đầu của tỉnh Bắc Giang và được lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đánh giá cao, ghi nhận.

Với niềm đam mê cống hiến, nhiệt huyết, kinh nghiệm, uy tín của bản thân, sau khi về nghỉ hưu (11/2021), cô Thiết vẫn tích cực củng cố, phát triển Trung tâm học tập cộng đồng địa phương với mô hình tiêu biểu của tỉnh. Đồng thời, cô vẫn dành thời gian làm diễn giả - MC cho nhiều sự kiện.

Đóng góp nhiều sáng kiến cho ngành giáo dục

Sinh ra trong gia đình có truyền thống gia giáo, hiếu học tại tổ dân phố Vàng, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có bố đẻ là cố Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Khả, Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết cả là tấm gương điển hình của ngành giáo dục huyện Việt Yên về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong sự nghiệp trồng người có 27 năm gắn bó với Trường THCS Việt Tiến, nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết từng làm công tác Đoàn, Đội, Công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, rồi trải qua nhiều cương vị quản lý.

Trên mỗi cương vị, cô Thiết luôn là tấm gương điển hình quản lý giỏi, luôn tích cực tham gia thi và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Nhiều năm liền, cô được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện Việt Yên. Cùng với đó, nhà giáo còn nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Dù làm quản lý cô vẫn đam mê truyền thụ kiến thức cho các học sinh thân yêu

Dù làm quản lý cô vẫn đam mê truyền thụ kiến thức cho các học sinh thân yêu

Tại những nơi cô từng giữ chức vụ quản lý như Trường THCS Hương Mai, Trường THCS Việt Tiến, các phong trào thi đua của các trường đều trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện Việt Yên và vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang và Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Với cô Thiết, bản thân phải tâm huyết, có trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, góp phần nâng chất lượng giáo dục của địa phương.

Trong 35 năm công tác nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết được nhận rất nhiều Giấy khen, Bằng khen, Huy chương cũng như kỷ niệm chương của các cấp. Đặc biệt, cô được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cô Thiết còn là giáo viên tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong giáo dục. Với 12 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do cô chủ trì đã được đưa vào ứng dụng trong ngành giáo dục như: “Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt”, “Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn THCS”, “Để có một giờ dạy văn trên lớp thành công”, …

Hiện tại, tuy đã nghỉ hưu nhưng ngọn lửa chuyên môn, nghề nghiệp trong cô vẫn cháy bỏng, đam mê và nhân văn: Cô đã dành nhiều buổi tư vấn, truyền cảm hứng miễn phí cho các em HS trường THCS Việt Tiến về cách học môn Ngữ văn hiệu quả.

Hơn nữa, cô giáo thiết còn đóng góp nhiều bài báo khoa học quản lý giáo dục đăng trên các báo và tạp chí chuyên ngành; Bồi dưỡng, hướng dẫn và giúp đỡ 35 giáo viên đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh và rất nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh…

Bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng Nội vụ, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) đánh giá, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thiết là cán bộ giỏi chuyên môn và năng lực quản lý.

“Trong quá trình công tác cô Thiết là cán bộ nhiệt tình trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Cô Thiết với nhiều sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, tích cực tham mưu và đóng góp nhiều cho ngành giáo dục huyện Việt Yên về đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Dù nghỉ hưu nhà giáo vẫn tham gia nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp trồng người tại địa phương…”, bà Đỗ Thị Hương nhấn mạnh.

Theo Đời sống
Về B’lao lang thang qua những đồi chè

Về B’lao lang thang qua những đồi chè

Nếu muốn tìm vùng đất cao nguyên để “chữa lành ngắn ngày” nhưng đã quá “nhẵn mặt” với Đà lạt và không muốn đi xa, du khách có thể thử chọn vùng đất B’lao (Lâm Đồng) để lang thang qua các đồi trà, đắm chìm trong màu xanh bát ngát.
Độc đáo phiên chợ giữa đồng xanh mướt

Độc đáo phiên chợ giữa đồng xanh mướt

Xu hướng sống xanh, tìm về với thiên nhiên đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người, chợ quê An Nhứt (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có lẽ là một trải nghiệm không nên bỏ qua trong những kỳ nghỉ ngắn ngày.
back to top