Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo thế hệ mới

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 26/4, quân đội Nga phóng thử thành công tên lửa chống đạn đạo mới A-235 PL-19 Nudol. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên thao trường thử nghiệm Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Thiếu tướng Sergei Grabchuk, chỉ huy đơn vị phòng thủ tên lửa đạn đạo của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cho biết, tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu.

A-235 PL-19 Nudol có tốc độ hơn 3 km / giây. Hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa sử dụng Nudol có khả năng đánh chặn các đầu đạn kẻ thù trên khoảng cách đến 250 dặm (402 km), cao độ lên đến 31 dặm (50 km).

Nudol do do Tập đoàn Vũ khí tên lửa nhà nước Almaz-Antey nghiên cứu, sản xuất. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. “Nudol” có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như tiêu diệt các vệ tinh ở quỹ đạo trái đất thấp.

Việc phát triển bệ phóng di động và phương tiện vận tải là phần quan trọng của dự án Nudol, được khởi đầu từ những năm 2010. Hệ thống chống tên lửa mới sẽ thay thế hệ thống phòng thủ A-135 “Amur” hiện triển khai trên vùng ngoại ô Moscow.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top