Lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc biên chế cùng lúc khu trục hạm, tàu đổ bộ trực thăng và tàu ngầm nguyên tử

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/4, tại căn cứ đảo Hải Nam, Hải quân Trung Quốc tổ chức một buổi lễ trọng thể đưa vào biên chế của lực lượng 3 chiến hạm lớn, gồm khu trục hạm “Đại Liên”, tàu đổ bộ trực thăng “Hải Nam” và tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trường Chinh.

Ba chiến hạm lớn được biên chế vào hạm đội Nam Hải Hải quân Trung Quốc (PLAN) bao gồm: Khu trục hạm tên lửa Type 055  “Đại Liên”, tàu đổ bộ trực thăng (LHD) Type 075 “Hải Nam”, và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo (SSBN) Trường Chinh-18.

Buổi lễ sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên Hải quân cùng lúc đưa vào biên chế ba chiến hạm hạng nặng cùng lúc. Hơn 70.000 tấn giãn nước được đưa vào hoạt động trong một ngày.

Sự kiện này trùng với dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

Theo NavalNews , khu trục hạm Type 055 mang số hiệu 105, là chiếc thứ ba trong lớp tàu này và là chiếc thứ hai được đưa vào biên chế trong năm 2021.

Khu trục hạm lớp Type 055 là chiến hạm mặt nước lớn nhất hiện đang được chế tạo trên thế giới, với chiều dài 180 mét, rộng 20 mét và mớn nước 6,6 mét, lượng giãn nước đầy tải khoảng 13.000 tấn (chiến hạm tuần dương Ticonderoga và tàu khu trục lớp Flight III Arleigh Burke của Hải quân Mỹ có tải trọng 9.800 tấn, hoặc Type - 45 của Hải quân Hoàng gia Anh với tải trọng khoảng 8.500 tấn).

Trang bị vũ khí hiện tại của Type 055 bao gồm: Pháo hạm 130 mm H / PJ-38, 112 ống phóng tên lửa đa năng thẳng đứng, pháo phòng không tốc độ cao AH / PJ-11 CIWS với tốc độ bắn 10.000 phát / phút, tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10, Tổ hợp phóng hỏa tiễn màn khói gây nhiễu, ngư lôi.

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075 (LHD) mang số hiệu 31. Đây là tàu đổ bộ trực thăng hạng nặng đầu tiên của lớp này. Tàu được hạ thủy vào tháng 9/2019 và là chiếc thứ ba trong lớp tàu đổ bộ do Nhà máy đóng tàu Hudong Zhonghua ở Thượng Hải đóng. Trong hai năm qua, Trung Quốc cứ 6 tháng lại hạ thủy ra một tàu đổ bộ trực thăng LHD.

Các chiến hạm dự án Type 075 được đóng với số lượng lớn nhằm tăng cường khả năng tấn công đổ bộ “thẳng đứng”, mục tiêu đặt ra là tạo ra một áp lực hải quân lớn với Đài Loan và các quốc gia có tranh chấp trên vùng nước Biển Đông.

Những nguồn tin không chính thức cho biết, chiến hạm có "lượng giãn nước 36.000 tấn", "trang bị đến 28 trực thăng", "động cơ diesel công suất 12.000 kW 16PC2-6B", với "bốn tổ hợp phòng không tầm gần CIWS, bao gồm hai tổ hợp tên lửa phòng không HQ-10 và hai tổ hợp pháo phòng không siêu tốc H / PJ-11" - trang NavalNews cho biết.

Tàu ngầm nguyên tử Type 094 Trường Chinh 18, số hiệu thân tàu là 421, đây có thể là tàu ngầm thứ 6 hoặc thứ 7 trong biên chế của PLAN.

Tàu ngầm Type 094 dài 135 m và được trang bị 12 tên lửa đạn đạo đầu đạn hạt nhân SLBM JL-2, có tầm bắn ước tính 7.400 km.

Buổi lễ đưa vào biên chế các chiến hạm được đài CCTV truyền hình trực tiếp. Bài phóng sự nêu bật tốc độ phát triển khoa học và công nghệ quốc phòng, quyết tâm kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc. Ngoài ra, video buổi lễ xuất quân cũng ca ngợi khả năng sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật quân sự tuyệt đối Hải quân Trung Quốc.

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top