Ngã nhẹ vẫn chấn thương sọ não nguy kịch

(khoahocdoisong.vn) - Tụ máu dưới màng cứng ở người cao tuổi rất dễ gặp và hết sức nguy hiểm. Do người cao tuổi tĩnh mạch thường bị giãn nên dù chấn thương đầu rất nhỏ cũng có thể gây tụ máu dưới màng cứng. Nếu không được theo dõi, điều trị và xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Cụ V.T.N. (sinh năm 1935, Hải Phòng) khi đi qua đường bị xe máy va chạm, ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, sau khi làm các xét nghiệm, cụ được chẩn đoán có tụ máu dưới màng cứng thái dương phải số lượng lớn (có vị trí dày 14mm trên hình ảnh chụp CT-Scanners), gây phù não, hẹp não thất phải đẩy đường giữa sang trái nhiều. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã xác định nguồn chảy máu, lấy máu tụ, cầm máu, giải ép não cho người bệnh. Sau phẫu thuật người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không liệt. Dự kiến người bệnh sẽ được ghép sọ sau 2 tháng.

Lời bàn: BSCKI Lê Văn Hiếu, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, tụ máu dưới màng cứng ở người cao tuổi rất dễ gặp và hết sức nguy hiểm. Do người cao tuổi tĩnh mạch thường bị giãn nên dù chấn thương đầu rất nhỏ cũng có thể gây tụ máu dưới màng cứng. Nếu không được theo dõi, điều trị và xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, mức độ hồi phục sau phẫu thuật ở người cao tuổi cũng hạn chế hơn do thể trạng yếu, đáp ứng điều trị kém…

Trường hợp người bệnh V.T.N. rất may mắn đã được can thiệp kịp thời, đáp ứng điều trị nên sức khỏe tiến triển tốt sau phẫu thuật.

Vì vậy, với người già cần được theo dõi, chăm sóc cẩn thận để tránh ngã.

N.H (ghi)

Theo Đời sống
back to top