Miền Bắc mưa giông diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập úng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 50mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 7/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Theo dự báo, ngày và đêm 7/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

mua-to(1).png
Ngày 7/3, miền Bắc có mưa dông diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập úng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 50mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung trong sáng nay).

Ở Trung Trung Bộ từ chiều nay đến ngày 8/3 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ nay đến ngày 8/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Từ chiều 7/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m.

Thủ đô Hà Nội sáng nay có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C. Từ nay đến ngày 8/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, hiện nay mây đối lưu đang phát triển gây mưa giông trên khu vực Hà Nội (huyện Ba Vì, các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm). Ngoài ra còn có đám mây đối lưu đang tồn tại và phát triển từ phía Bắc đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Đông Nam và có khả năng gây ra mưa giông trên các khu vực khác của Hà Nội.

Các chuyên gia cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây giông này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên sau đó có khả năng lan rộng ra các quận, huyện nội thành khác của khu vực TP Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, đêm có mưa rải rác; phía Nam sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía Nam 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21 - 24 độ C, phía Nam 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và có nơi có giông; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top