Loạt lô đất “hoang tàn” của Tổng công ty HUD

Hiện nay, rất nhiều lô đất của Tổng Công ty HUD bị bỏ hoang, hoặc “biến tướng” thành nơi sửa xe, bãi trông xe.

Tổng Công ty HUD là chủ đầu tư của 6 siêu dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều lô đất tại các khu đô thị này bị bỏ hoang, hoặc biến thành nơi sửa xe, bãi trông giữ xe.

Loạt lô đất “hoang tàn” của Tổng công ty HUD ảnh 1Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp của HUD còn rất nhiều lô đất bỏ hoang.

Loạt lô đất “hoang tàn” của Tổng công ty HUD ảnh 2Tổng Công ty HUD bỏ hoang nhiều lô đất quy hoạch trường học, công trình công cộng.

Cụ thể, 6 dự án của Tổng Công ty HUD tại quận Hoàng Mai là: Khu đô thị tập trung Định Công, Khu đô thị nhà ở Bắc Linh Đàm, Khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.

Loạt lô đất “hoang tàn” của Tổng công ty HUD ảnh 3

Rất nhiều lô đất của Tổng Công ty HUD bị bỏ hoang, hoặc “biến tướng” thành nơi sửa xe, bãi trông xe.

Loạt lô đất “hoang tàn” của Tổng công ty HUD ảnh 4

Đa số các lô đất này được quy hoạch làm trường học, hạ tầng kỹ thuật nhưng HUD không chịu triển khai nhiều năm nay.

Tổng Công ty HUD bỏ hoang nhiều lô đất quy hoạch trường học, công trình công cộng, trong khi đó nhiều cao ốc đã hoàn thiện bàn giao cho khách hàng từ lâu. Đầu tháng 8 vừa qua, cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội bức xúc yêu cầu HUD khẩn trương triển khai các ô đất trường học trước nhu cầu rất lớn tại khu vực này.

Theo Đời sống
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top