Loại cây lọc nước tốt nhất

Bèo lục bình là loài cây lọc nước ô nhiễm cực kỳ nhanh. Nhưng nhược điểm của chúng là phát triển quá nhanh, choán hết cả mặt nước.

Hỏi: Trong các loài cây thủy sinh phổ biến thì loại nào có khả năng lọc nước ô nhiễm tốt nhất.

Đinh Đức Hòa (Bắc Ninh)

GS.TSKH Dương Đức Tiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học Phục vụ đời sống và sản xuất: Thực vật thủy sinh dùng để lọc nước ô nhiễm có tóc tiên nước, rong nhám, rong đuôi cá, rong đuôi chồn. Chúng hấp thụ các chất vô cơ qua rễ và lá nên làm sạch nước. Một số loài cây không phải là thực vật thủy sinh cũng lọc nước rất tốt như bèo lục bình, bèo tấm, bèo ong, thủy trúc, sen, súng…

Trong đó, bèo lục bình là loài cây lọc nước ô nhiễm cực kỳ nhanh. Nhưng nhược điểm của chúng là phát triển quá nhanh, choán hết cả mặt nước.

Để lọc nước ô nhiễm hiệu quả thì người ta sử dụng cả thực vật thủy sinh và một số loài cây khác. Trong đó, tóc tiên nước là loài lọc rất nhanh và sạch nước ô nhiễm mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan do chúng không phát triển nhanh như bèo lục bình.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top