Lâm Đồng: "Núp bóng” nhà máy gạch để khai thác khoáng sản trái phép?!

Một quả đồi có diện tích hàng nghìn mét vuông đất bị đào bới nham nhở, sau đó được các xe tải ben (3 chân) vận chuyển mang đi tiêu thụ giữa “thanh thiên bạch nhật” và không gặp bất cứ trở ngại nào từ các cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, Khoa học và Đời sống - Báo Tri Thức & Cuộc Sống nhận được phản ánh của người dân về việc một nhà máy sản xuất gạch không nung trên địa bàn xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có hoạt động bị nghi ngờ là khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép.

Để xác minh thông tin trên, cuối tháng 4/2023, phóng viên Khoa học và Đời sống - Báo Tri Thức & Cuộc Sống (PV) có mặt tại xã Gia Lâm ghi nhận thực tế.

Toàn cảnh địa điểm nghi khai thác đất lậu núp bóng sản xuất gạch không nung.

Toàn cảnh địa điểm nghi khai thác đất lậu núp bóng sản xuất gạch không nung.

“Mục sở thị”

Tại thôn 1 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), PV ghi nhận 1 quả đồi diện tích hàng nghìn m2 đang bị đào bới nham nhở và hàng loạt xe tải, ben 3 chân túc trực “ăn hàng” đất, đá… sau đó di chuyển theo tuyến đường 725 đi nơi khác.

Đi một vòng quan sát, PV nhận thấy vị trí bị nghi ngờ là khai thác khoáng sản nằm trong khuôn viên Công ty CP vật liệu xây dựng gạch không nung Gia Lâm quản lý. Tại đây, hàng rào bê tông được xây dựng chắc chắn, có cổng rào và được quản lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tại lối ra vào không được gắn bảng hiệu công ty cũng như bảng chỉ dẫn cảnh báo xe thường xuyên ra vào…

Máy xúc múc đất lên xe tải mang đi tiêu thụ.

Máy xúc múc đất lên xe tải mang đi tiêu thụ.

Chị N.M.L, một người tham gia giao thông phản ánh với PV: “Xe ra vào nguy hiểm quá, bụi bay mù mịt, đoạn này cua cong mà xe tải lớn ra vào thế này...chị đi đường cũng sợ”.

Ông L.Q (người dân địa phương) cho biết: “Họ chở thế này lâu nay mà có thấy ai làm gì đâu, các chú (PV) có viết thì viết đúng sự thật luôn đừng có nhấp nhả…”.

Xe tải chở đất che chắn sơ sài lưu thông trên tuyến đường ĐT 725 thuộc địa phận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Xe tải chở đất che chắn sơ sài lưu thông trên tuyến đường ĐT 725 thuộc địa phận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Khi có sự xuất hiện của PV tại khu vực đang khai thác đất, một người tên Đức xưng là quản lý nhà máy (Công ty CP vật liệu xây dựng gạch không nung Gia Lâm - PV) yêu cầu PV dừng việc quay phim ghi hình.

Ngọn đồi bị đào xới nham nhở.

Ngọn đồi bị đào xới nham nhở.

“...Sẽ kiểm tra và xử lý”

Trước phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của PV tại khu vực Công ty CP vật liệu xây dựng gạch không nung Gia Lâm đang bị nghi ngờ khai thác khoáng sản trái phép. Phóng viên đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Tài Phương – Trưởng phòng TN&MT huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Ông Phương cho biết: "Vị trí trên nằm trong khuôn viên nhà máy gạch và chỉ được phép san lấp cải tạo tại chỗ không được vận chuyển đất, đá… ra ngoài” và “ngay sáng mai sẽ phối hợp với UBND xã Gia Lâm để kiểm tra và xử lý”.

Xe tải có dấu hiệu hết hạn đăng ký kiểm định mà vẫn vô tư lưu thông trên đường.Xe tải có dấu hiệu hết hạn đăng ký kiểm định mà vẫn vô tư lưu thông trên đường.

Chưa biết cơ sở này “núp bóng” nhà máy sản xuất gạch không nung để khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép hay chỉ là hoạt động vận chuyển đất đá thải bình thường?. Tuy nhiên, việc xe ben vận chuyển đất, đá… ra ngoài là chắc chắn đã vi phạm quy định như ông Phương nói. Ngoài ra, việc xe tải cỡ lớn qua lại liên tục gây ô nhiễm môi trường bụi bặm, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông là điều trông thấy rõ, các cấp chính quyền địa phương không thể không biết việc này.

Có hay không việc khai thác khoáng sản trái phép tại công ty này như người dân nghi ngờ? Nếu như hành vi “núp bóng” nhà máy sản xuất gạch không nung để khai thác khoáng sản trái phép và trục lợi tài nguyên xảy ra trên địa bàn xã Gia Lâm (Lâm Hà) là sự thực, đây sẽ là vấn đề đáng báo động. Bởi hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, an ninh trật tự và còn cho thấy năng lực quản lý của địa phương này đang có vấn đề!

UBND huyện Lâm Hà sẽ xác minh và xử lý tình trạng trên như thế nào, hướng xử lý ra sao?!

Khoa học và Đời sống - Báo Tri Thức & Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin sự việc ở bài sau.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại vị trí bị nghi ngờ khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép, trong khu vực được cho là thuộc Công ty CP vật liệu xây dựng gạch không nung Gia Lâm:

Theo Đời sống
back to top