Kỳ tích 1 năm "cứu" bé sinh non 24 tuần tuổi, nhiều bệnh nguy kịch

Đây thực sự giống như “câu chuyện cổ tích của chiến binh sinh non” đã được các bác sĩ sản nhi Nghệ An tỉ mỉ chăm sóc để trẻ phát triển khoẻ mạnh cả về thể chất, trí tuệ.

Sinh non ở tuần thai thứ 24 của thai kỳ, chỉ nặng vỏn vẹn 650 gram, bé trai N.M., con sản phụ P.T.P (trú tại Hà Tĩnh) đã được các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nuôi dưỡng thành công.

Trải qua 1 năm nuôi nấng vất vả và vô cùng tỉ mỉ của các bác sĩ, đến thời điểm hiện tại, trẻ đã phát triển khoẻ mạnh cả về thể chất, trí tuệ.

Kỳ tích 1 năm "cứu" bé sinh non 24 tuần tuổi, nhiều bệnh nguy kịch - Ảnh minh hoạ

Kỳ tích 1 năm "cứu" bé sinh non 24 tuần tuổi, nhiều bệnh nguy kịch - Ảnh minh hoạ

Ngày 11/8/2023, chị P. bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ và sinh thường một bé trai chỉ nặng 650gram. Sau sinh, trẻ không khóc, tím tái, phản xạ rất kém. Trẻ được các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh đặt ống nội khí quản cấp cứu tại phòng sinh, hỗ trợ thông khí, ủ ấm và chuyển về khoa tiếp tục điều trị.

Nhận định đây là một trường hợp sơ sinh cực non tháng, nhẹ cân, tình trạng suy hô hấp rất nặng, mỗi phút trôi qua đều làm trẻ tăng nguy cơ tử vong, các bác sĩ khẩn trương thực hiện phương pháp hồi sức tích cực nhất cho trẻ.

Bệnh nhi được nằm lồng ấp, thở máy chỉ số cao, thăm dò cận lâm sàng ngay tại chỗ, bơm Surfactant thay thế và đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để duy trì vận mạch và dịch nuôi dưỡng điều chỉnh rối loạn toan kiềm…

Ngoài ra trẻ còn được điều trị kết hợp bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non.

Ngày 15/11/2023, sau 94 ngày nỗ lực điều trị, chăm sóc, cân nặng bé đạt 2.000 gram, tự bú tốt, sức khoẻ ổn định và được xuất viện trở về nhà.

Niềm vui chưa được vẹn tròn, ngày 25/11/2023, trẻ xuất hiện ho khò khè, có cơn tím, bú kém. Trẻ nhập viện điều trị viêm phổi. Tình trạng viêm phổi của trẻ cải thiện.

Trong quá trình điều trị, nhận thấy trẻ có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh, các bác sĩ tiến hành siêu âm phát hiện trẻ còn ống động mạch (5,2*3*9,7). Ngay khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cho bé.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ rất đắn đo và lo lắng, bởi bé còn quá nhỏ. Cái khó của ca này là do bệnh nhi quá nhỏ nên việc gây mê và tìm mạch máu để đưa ống thông vào can thiệp, đòi hỏi tay nghề rất cao của đội ngũ bác sĩ thực hiện.

Tuy nhiên, nếu không can thiệp sớm bệnh nhi có thể suy tim, viêm phổi và khả năng cao dẫn tới tử vong. Sau can thiệp, qua siêu âm tim kiểm tra cho thấy, ống động mạch đã được bịt kín, chức năng tim của bệnh nhi ổn định.

Hiện, bé N.M. đã hơn 1 tuổi, đang nhú 3 chiếc răng ở hàm dưới. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy con có sự thay đổi tốt, ăn được, ngủ được là cả nhà phấn khởi, như được tiếp thêm sức mạnh để kiên cường đồng hành cùng con, nuôi dạy và chăm sóc con.

Sự quan tâm đặc biệt, hết lòng hết sức bằng tất cả trí tuệ, đạo đức của các y bác sỹ như cho con được sinh ra lần thứ 2”, chị P - mẹ bé bày tỏ; đồng thời, chị mong các gia đình có hoàn cảnh như P.N sẽ tiếp tục chiến đấu, viết tiếp lên những câu chuyện diệu kỳ về sự sống cho các em bé sinh non.

Theo Đời sống
Hoại tử “cậu nhỏ” do sự tò mò của tuổi mới lớn

Hoại tử “cậu nhỏ” do sự tò mò của tuổi mới lớn

Nam giới đang trong độ tuổi dậy cần nâng cao nhận thức về giới tính và theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân để tránh xảy ra những hậu quả không đáng có. Hẹp bao quy đầu có thể ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.
back to top