Kinh ngạc xác ướp hoàn hảo Đệ nhất phu nhân đẹp nhất thế giới

Sau khi qua đời ở tuổi 33, Maria Eva Duarte de Peron - phu nhân của Tổng thống Argentina Juan Peron được ướp xác. Sau gần 1 năm thực hiện quy trình ướp xác, xác ướp Đệ nhất phu nhân hoàn hảo tới mức làn da mềm mại như còn sống.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi
Sinh năm 1919 tại thị trấn nhỏ Los Toldos, Argentina, Maria Eva Duarte de Peron là Đệ nhất phu nhân nổi tiếng Argentina cũng như thế giới. Bà được người dân tôn kính như một vị thần, được mệnh danh "Người đàn bà huyền thoại", "mẹ dân tộc", "Thánh Evita"...
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-2
Bà Maria gặp chồng - đại tá Juan Peron (người sau này trở thành Tổng thống Argentina) khi tham gia buổi biểu diễn gây quỹ cứu tế nạn nhân động đất vào tháng 1/1944. Khi ấy, ông Juan 48 tuổi, nhiều gấp đôi tuổi bà Maria. Ông Juan không có con và người vợ đầu đã qua đời vì ung thư tử cung 6 năm trước.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-3
Ông Juan đem lòng yêu Maria - cô gái tóc vàng 24 tuổi xinh đẹp tài năng. Không lâu sau khi yêu nhau, 2 người kết hôn. Sau khi trở thành vợ chồng, Maria trở thành cánh tay đắc lực hậu thuẫn chính trị cho chồng. Vào tháng 2/1946, ông Juan Peron trở thành Tổng thống Argentina. Theo đó, bà Maria trở thành Đệ nhất phu nhân Argentina và có nhiều hoạt động nổi bật được công chúng yêu mến, đánh giá cao.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-4
Trong 6 năm là Đệ nhất phu nhân Argentina, bà Evita luôn cố gắng giúp đỡ người dân nghèo, trẻ nhỏ, người già, đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Bà còn thành lập hội ngân sách "đệ nhất phu nhân" và trung tâm cứu trợ những người nghèo khổ.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-5
Tuy nhiên, biến cố ập đến vào ngày 9/1/1949 khi bác sĩ chẩn đoán Đệ nhất phu nhân Evita mắc ung thư cổ tử cung. Dù nỗ lực điều trị nhưng đến ngày 24/7/1949, phu nhân Tổng thống Juan Peron qua đời, hưởng thọ 33 tuổi. Sự ra đi của bà khiến hàng triệu người dân Argentina đau buồn, thương tiếc.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-6
Sau khi vợ yêu qua đời, Tổng thống Juan Peron quyết định ướp xác Đệ nhất phu nhân Evita. Bác sĩ giải phẫu nổi tiếng Argentina là Pedro Ara - người được mệnh danh là “nghệ nhân của những xác ướp” - được giao trọng trách ướp xác bà Evita.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-7
Ông Pedro cùng đồng nghiệp đã thay toàn bộ máu trong cơ thể bà Evita bằng cồn nguyên chất và glycerine, một hợp chất có khả năng chịu được nhiệt độ tới 140 độ C. Nhờ quy trình ước xác hiện đại kéo dài gần 1 năm, xác ướp Đệ nhất phu nhân Argentina nguyên vẹn tới khó tin khi làn da mềm mại giống như còn sống và toàn bộ nội tạng cũng ở tình trạng rất tốt.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-8
Tuy nhiên, đến năm 1955, một cuộc đảo chính xảy ra khiến Tổng thống Juan Peron bị lật đổ và phải lưu vong qua Tây Ban Nha. Sau đó, xác ướp của bà Evita bị chuyển đến nhiều địa điểm trên thế giới nhằm xóa các dấu ấn của vợ chồng Tổng thống Juan Peron. Trong đó, xác ướp của bà từng được chuyển đến Milan, Italy và chôn cất trong một nghĩa trang với tên giả là Maria Maggi.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-9
Vào năm 1971, xác ướp của bà Evita được trao trả về cho ông Pedro. Khi ấy, ông đang sống với người vợ thứ ba ở Tây Ban Nha. Thi hài của bà Evita được đặt ở một nhà nguyện trên gác mái trước khi đưa trở về Argentina.
Kinh ngac xac uop hoan hao De nhat phu nhan dep nhat the gioi-Hinh-10
Về sau, xác ướp Đệ nhất phu nhân nổi tiếng thế giới được chôn cất trong hầm mộ xây bằng đá cẩm thạch, sâu 5m dưới lòng đất và có thể chống bom nguyên tử tại nghĩa trang trang La Recoleta, thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Mời độc giả xem video: Giật mình phát hiện xác ướp 2.500 tuổi tim vẫn đập thình thịch.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top