Kim cương đo chiều sâu của Trái Đất

(khoahocdoisong.vn) - Những phát hiện mới cho thấy kim cương lớn (LIPPIR) có thể đã phát triển từ một chất lỏng kim loại trong lớp manti.

Hỏi: Kim cương thiên nhiên chứa các thông tin khoa học quan trọng để nghiên cứu chiều sâu Trái Đất có đúng không?

Phạm Ngọc Anh (Hà Nội)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt: Những phát hiện mới cho thấy kim cương lớn (LIPPIR) có thể đã phát triển từ một chất lỏng kim loại trong lớp manti. Kim loại sắt-niken này được tạo ra và ổn định bởi các khoáng chất áp suất cao trong lớp manti sâu. Sự phân bố và tính sẵn có của oxy là một trong những thông số chính chi phối sự tiến hóa địa chất quy mô lớn của Trái Đất. Các bao thể kim loại là một hỗn hợp rắn của sắt, niken, carbon và lưu huỳnh, cũng chứa dấu vết của khí metan và hydro trong không gian nhỏ bé giữa các pha kim loại và kim cương.  Kim cương là một trong những nguồn cung cấp tài liệu khoa học có giá trị nhất để nghiên cứu chiều sâu trái đất, bên dưới các mảng kiến tạo, nơi mà hoàn toàn không thể tiếp cận.

Theo Đời sống
back to top