Không nên sử dụng thuốc tăng cơ

Không nên sử dụng thuốc tăng cơ, bởi nếu lạm dụng có thể gây nên tình trạng teo tinh hoàn, hỏng tuyến thượng thận, suy thận…

Không nên lạm dụng thuốc tăng cơ.

Anh Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên) thường sử dụng thuốc tăng cơ để có cơ thể rắn chắc, cơ bắp. Nhưng thời gian gần đây anh cảm thấy thận yếu, sinh lý kém…

Lời bàn: BS Nguyễn Văn Toàn, nguyên cán bộ Khoa Nội, Bệnh viện 103 cho hay, thuốc tăng cơ được đưa từ ngoài vào cơ thể là nhóm thuốc steroid. Chất này tương tự nội tiết tố nam vốn được sinh ra từ vỏ tuyến thượng thận. Người có cơ bắp thường có nội tiết tố testosterone cao thì khi sử dụng steroid cũng sẽ tăng cơ bắp tương tự.

Khi sử dụng thuốc tăng cơ đồng nghĩa sẽ ức chế sự sản sinh của tuyến thượng thận. Trong khi thận là nơi sản sinh tinh trùng, điều phối nhiều hoạt động khác của cơ thể. Vì thế, lạm dụng có thể gây nên tình trạng teo tinh hoàn, hỏng tuyến thượng thận, suy thận…

Muốn cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp tự nhiên cần tập luyện có quá trình dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chế độ ăn uống phù hợp.

PH (ghi)

Theo Đời sống
back to top