Không nên mặc áo chống nắng chật

(khoahocdoisong.vn) - Một số trang phục chống nắng chuyên nghiệp, vi sợi được pha trộn nhiều hợp chất có tác dụng chống nắng.

Hỏi: Tôi thích mặc loại áo chống nắng bó sát cơ thể, xin hỏi như thế có tốt không?

Hoàng Kiều Liên (Hà Nội)

TS Nguyễn Văn Khải, Trung tâm Dung dịch Hoạt hóa điện hóa và đèn tiết kiệm năng lượng: Một số trang phục chống nắng chuyên nghiệp, vi sợi được pha trộn nhiều hợp chất có tác dụng chống nắng. Sợi vải được thêm hoạt chất làm dịu da, giúp da tránh bị kích ứng khi tiếp xúc. Tuy nhiên, khi mặc áo chống nắng, không nên mặc quá chật vì sẽ làm nhiệt độ trong cơ thể tăng cao, gây bức bí, lượng tia UV lọt vào có thể gây bỏng, tạo cảm giác rất rát. Nên mặc áo chống nắng rộng rãi, màu tối, vì màu sáng sẽ đỡ hấp nhiệt hơn màu tối nhưng lại ngăn tia UV kém hơn màu tối. Vì thế nếu chọn áo chống nắng màu tối các bạn nên chọn vải satin để tạo cảm giác thoải mái hơn khi mặc. Áo chống nắng phải được coi là áo bảo hộ chứ không phải áo thời trang, nên đừng mặc quá bó sát.

Theo Đời sống
back to top