Huyết áp ổn định cũng không nên bỏ thuốc

(khoahocdoisong.vn) - Tình trạng bệnh nhân điều trị tăng huyết áp tự ý bỏ thuốc khá phổ biến. Nhiều trường hợp huyết áp ổn định 3 – 5 năm làm cho người bệnh yên tâm, chủ quan không dùng thuốc nhưng bất ngờ huyết áp tăng lên đột ngột khiến cho nhiều người bị tai biến mạch máu não, thậm chí tử vong.

Ông Nguyễn Văn K. (70 tuổi, Hà Nội) bị cao huyết áp mạn tính gần chục năm nay. Lúc đầu, ông uống thuốc huyết áp rất đều đặn và chỉ số huyết áp luôn ổn định trong giới hạn cho phép. Mấy tháng nay ông tích cực tập luyện sức khỏe tốt nên ông quyết định bỏ dần thuốc để giảm tác hại. Vì vậy, chỉ khi nào có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt ông mới uống. Nào ngờ, trời lạnh ông dậy đi tiểu đêm thì bị tai biến mạch máu não.

Lời bàn: PGS.TS Lê Văn Trường, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cho biết, tình trạng bệnh nhân điều trị tăng huyết áp tự ý bỏ thuốc khá phổ biến. Nhiều trường hợp huyết áp ổn định 3 – 5 năm làm cho người bệnh yên tâm, chủ quan không dùng thuốc nhưng bất ngờ huyết áp tăng lên đột ngột khiến cho nhiều người bị tai biến mạch máu não, thậm chí tử vong.

Do đó, người bệnh ngoài việc cần điều chính lối sống thích hợp, phải dùng thuốc đều đặn, liên tục và lâu dài để đạt được con số huyết áp mục tiêu cũng như luôn ổn định giúp giảm các biến chứng của bệnh.

Theo Đời sống
back to top