<div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p>Tính từ đầu tháng 1/2018 đến nay, đây là lần thứ 2 sự cố này xảy ra. Dư luận ở địa phương đặt dấu hỏi liệu công trình có đảm bảo chất lượng để hoạt động?.</p> <p><img alt="8 1 muong den ngom" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/26/8.1muong-den-ngom(1).jpg" /></p> <figcaption> <p>Nước trong mương tại đồng Bàu Súng đen ngòm.</p> <p> </p> </figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Trao đổi với PV, ông Dương Văn Khương, Bí thư chi bộ khối Thiết Đính Nam, cho biết Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn được xây dựng trên khu vực gò Bà Nông (thuộc khối Thiết Đính Nam); bên dưới bãi rác, khu xử lý chất thải là đồng ruộng. Do đó, nước thải khi bị “rò rỉ” sẽ chảy ra mương, tràn xuống ruộng, tích tụ gây ô nhiễm. “Chúng tôi thật sự lo lắng mỗi khi trời có mưa. Bởi, nước thải từ bãi rác sẽ thẩm thấu ra kênh mương, đồng ruộng”, ông Khương nói. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Cùng nỗi lo, ông Dương Văn Năng, người dân ở xóm 1, khối Thiết Đính Nam, phân trần: “Bà con lo ngại nước thải bị rò rỉ ra ngoài sẽ thẩm thấu, ảnh hưởng tới mạch nước ngầm. Nước thải ứ đọng trong kênh đen như lin. Trong khi tuyến kênh này có nhiệm vụ dẫn nước tưới tiêu. Đồng nghĩa, nước bẩn này theo nước đi vào đồng ruộng. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Đồng bàu Súng lại nằm rất gần khu dân cư. Đó là chưa kể, mỗi khi có mưa lớn, nước từ kênh chảy tràn xuống sông. Người dân đang hoài nghi về chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các giếng đào, khoan khi bãi chôn lấp rác, khu xử lý chỉ cách khu dân cư chừng 1,2 Km”.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="8 2 khu xu ly" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/26/8.2khu-xu-ly_1(1).jpg" /> <figcaption>Hồ lắng xử lý chất thải khá sơ sài.</figcaption> </figure> </div> <p><br /> <span><span><span><span><span><span>Theo ghi nhận của PV, nước thải đen ngòm ứ đọng dọc kênh mương tại đồng Bàu Súng khá nhiều. Nước đọng nhiều nhất là tại khu vực giáp ranh với Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn. Đáng nói, đầu tháng 1/2018, nước thải từ nhà máy xử lý chất thải rắn Bồng Sơn thẩm thấu ra ngoài, chảy tràn vào đồng ruộng làm lúa chết, ô nhiễm đất cũng từng xảy ra. Người dân ở địa phương cho rằng, nước thải thẩm thấu ra ngoài có dấu hiện của việc cố ý xả thải từ đơn vị vận hành?. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Ông Đỗ Trung Hiếu, 72 tuổi, ở khối Thiết Đính Nam, khẳng định: “Người nào lội phải dòng nước đen ngòm đó sẽ bị ngứa ngáy. Nước đen này tràn ra chỗ nào, lúa chết yểu chỗ đó. Bây giờ hiện tượng nước bẩn có màu đen vẫn còn ùn ứ trong mương, gây ô nhiễm nặng. Chính quyền địa phương, các sở, ngành có liên quan cần phải kiểm tra, xử lý triệt để hiện trạng đang xảy ra”.</span></span></span></span></span></span></p> <div><img alt="8 2 khu xu ly" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/26/8.2khu-xu-ly_2(1).jpg" /></div> <p> </p> <p><span><span><span><span><span><span>Ông Nguyễn Xuân Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn, cho rằng: “Nguyên nhân nước trong mương tại cánh đồng Bàu Súng có màu đen chưa xác định rõ. Tuy nhiên, khả năng do mưa lớn xảy ra vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2019 khiến nước từ Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn rò rỉ ra. Nguyên nhân cụ thể ra sao thì Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Nhơn (đơn vị được UBND huyện Hoài Nhơn giao quản lý, vận hành Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn) nắm rõ”.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Về việc này, ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Nhơn, xác nhận: “Hiện tượng nước thải rò rỉ ra mương tại đồng Bàu Súng là có thật. Đây là sự cố đáng tiếc sau đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2019. Nước thải rò rỉ xuất phát từ bãi chôn lấp. Hiện tại, đơn vị đã xử lý bằng cách rải vôi, bơm nước rửa rôi”.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Theo ông Hùng, năm 2018, huyện Hoài Nhơn đã đầu tư kinh phí để sửa chữa, duy tu hệ thống xử lý nước thải. Giai đoạn sửa chữa đã hoàn thiện, hiện nay, đơn vị đang kiến nghị huyện bố trí khoảng 800 triệu đồng để mua hóa chất phục vụ công tác xử lý. “Thời gian tới, công trình sẽ hoạt động ổn định hơn”, ông Hùng nói.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="8 3 bai chon lap" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/26/8.3bai-chon-lap(1).jpg" /> <figcaption>Mỗi khi có mưa, người dân lo nước thải từ bãi chôn lấp chảy tràn ra môi trường.</figcaption> </figure> </div> <p><br /> <span><span><span><span><span><span>Về ý kiến của người dân khi cho rằng, khoảng cách từ bãi chôn lấp chất thải rắn đến khu dân cư so với quy định tại Thông tư liên tịch Bộ KH-CN&MT và Bộ Xây dựng số 01/2001/TTLT-BKHCNMT ngày 18/1/2001, hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn là không đảm bảo. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Bởi, theo quy định từ Thông tư này thì khoảng cách tối thiểu từ vành đai công trình bãi chôn lấp nhỏ và vừa từ 3.000 - 5.000m, trong khi khoảng cách Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn đến khu dân cư gần nhất (nằm khối Thiết Đính Bắc) khoảng trên 200m và khu dân cư xa nhất (khối Thiết Đính Nam) khoảng 1,2 km. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Ông Hùng, cho rằng: “Bãi chôn lấp này có quy mô 8,6 ha, thời gian chôn lấp 17 năm, công suất 35 tấn/ngày được xây dựng từ năm 2015, đi vào vận hành vào cuối năm 2016. Trước khi xây dựng, cơ quan chức năng ở địa phương đã tiến hành lấy phiếu tham vấn cộng đồng, thời điểm đó, người dân đã đồng tình (!)”.</span></span></span></span></span></span></p>
Hoài Nhơn (Bình Định): Nguy hại từ hiện tượng “rò rỉ” nước thải ra môi trường
Người dân ở khối Thiết Đính Bắc và Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnhBình Định) lo lắng khi nước thải từ Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn Hoài Nhơn tiếp tục “rò rỉ” ra môi trường.
Tránh vận động mạnh khi nhà bị ô nhiễm không khí
Đà Nẵng tồn đọng hơn 1.000 tấn rác do bị người dân phản đối ô nhiễm
Hà Nội: Dự án FPT Tower gây ô nhiễm
Quảng Nam: Bắt quả tang và xử phạt cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Mâm ngũ quả truyền thuyết và vị thuốc
Thả cá chép đúng cách trong lễ cúng ông Công ông Táo
Dùng giấy vệ sinh màu vàng hoặc trắng
Thịt khô để tủ lạnh vẫn bị mốc
Khả năng cảnh báo, dự báo sớm rét đậm, rét hại
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Người dân Đà Lạt đồng lòng bàn giao mặt bằng làm đường giao thông
Nhiều hộ gia đình thuộc diện di dời trên tuyến đường Cam Ly – Phước Thành đã chủ động di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Dù chưa được áp giá bồi thường, hỗ trợ.
Lâm Đồng: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất tại Khu dân cư Đông Đô
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo giao TP Bảo Lộc xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển đất gây ra tình trạng sạt lở nguy hiểm xảy ra tại Khu dân cư Đông Đô.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 22ha rừng làm Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu
Ngày 12/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận tỉnh này vừa ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu , đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Cháy rừng ở Cà Mau, hơn 600 người căng mình dập lửa
Đến sáng 11/4, sau một đêm tích cực dập lửa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng xảy ra ở Nông trường 402 (nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội
Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
Bắc Kạn tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý rác thải sinh hoạt
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tiếp tục có chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quản lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhựa.