Hòa Bình: Bạt đồi trái phép lấy đất san lấp dự án 98 tỷ

Hàng nghìn m3 đất trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã bị san gạt, vận chuyển trái phép vào dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi, với mức đầu tư 98,2 tỷ đồng.

Phản ánh đến đường dây nóng của Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) xuất hiện tình trạng một số đơn vị, cá nhân lợi dụng san hạ cốt nền mặt bằng để khai thác vận chuyển đất trái phép nhằm phục vụ cho dự án do huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư.

Khu vực khai thác đất trái phép thuộc địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khu vực khai thác đất trái phép thuộc địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khai thác đất trái phép rầm rộ đổ vào dự án công

Theo phản ánh, tại quả đồi nằm phía sau Điện lực Lạc Sơn, nhiều diện tích đất được máy xúc san gạt, ô tô chở tập kết đến đổ vào dự án công trình xây dựng đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi (thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn).

Người dân cho hay, các chủ khai thác đất trái phép ở khu vực này tên Phú và Giang. Mặc dù sự việc diễn ra công khai, làm thay đổi hiện trạng, gây thất thoát tài nguyên đất, chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Nhiều ngày trong tháng 7/2024, ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống tại ngọn đồi khu vực thuộc phố Tân Giang (thị trấn Vụ Bản) cho thấy, một chiếc máy múc chuyên dụng DOOSAN 210W đào, múc đất, đưa lên những chiếc xe tải loại Hoa Mai.

Khu vực khai thác đất trái phép thuộc địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khu vực khai thác đất trái phép thuộc địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi “ăn đất” cao hơn thành thùng, không đậy bạt kỹ càng, từng chiếc xe tải chạy phăng phăng, bụi bay mù mịt hướng ra đường QL12B. Địa điểm những chiếc xe này hướng đến là dự án công trình xây dựng đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi (thị trấn Vụ Bản), không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhìn từ trên cao, vị trí quả đồi múc đất được đục khoét nham nhở với chiều dài và rộng lên tới hàng chục mét, sâu trên dưới 2 m. Ước tính hàng nghìn m3 đất đã biến mất.

"Tôi thấy máy móc đào xúc, chở đất đồi lâu rồi, chủ đất tại điểm khai thác là người ở địa phương. Họ đào múc đất, giờ đồi cao đã bằng phẳng rồi mà có thấy ai vào kiểm tra đâu”, một người dân nói.

Chính quyền địa phương nói gì?

Ngày 12/7/2024, PV liên hệ làm việc với UBND thị trấn Vụ Bản, UBND huyện Lạc Sơn. Tại buổi làm việc ngày 29/7/2024, ông Bùi Văn Giang - Chủ tịch UBND thị trấn Vụ Bản - thừa nhận, có tình trạng người dân tự múc đất san hạ độ cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Phú (trú tại thị trấn Vụ Bản) múc đất san hạ độ cao và vận chuyển đất thừa đi nơi khác (tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản), khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2024, tổ công tác của UBND thị trấn Vụ Bản phát hiện thửa đất mà ông Phú đã múc, san gạt hạ độ cao khoảng 600 m2, ước tính khối lượng đất san gạt khoảng 1.200 m3.

Hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra công khai.

Hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra công khai.

Trong các ngày 6 - 8/7/2024, UBND thị trấn Vụ Bản đã lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai; quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phú số tiền 3 triệu đồng, không có biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo ông Bùi Văn Giang, địa thị trấn Vụ Bản hiện nay không có mỏ đất nào được cấp phép khai thác. Đối với thông tin liên quan dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi, Chủ tịch Thị trấn Vụ Bản nói rằng, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UNND huyện Lạc Sơn.

Đất khai thác trái phép được đổ san lấp dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi, thị trấn Vụ Bản.

Đất khai thác trái phép được đổ san lấp dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi, thị trấn Vụ Bản.

Cùng ngày 29/7/2024, PV liên hệ với ông Nguyễn Quốc Tiệp - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạc Sơn. Vị này cho biết, huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, ông Tiệp hướng dẫn PV liên hệ với ông Bùi Văn Việt - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Trong các ngày 29 - 31/7/2024, PV liên hệ với ông Việt nhưng Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Sơn liên tục báo bận. Đến nay (6/8/2024), ông Việt vẫn không có thông tin phản hồi.

Công trình xây dựng đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi có tổng mức đầu tư 98.2 tỷ đồng.

Công trình xây dựng đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi có tổng mức đầu tư 98.2 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, một người đàn ông giới thiệu tên Giang liên hệ xin “gặp gỡ” PV, đồng thời tự nhận rằng, mình là một trong hai chủ mỏ khai thác đất trái phép san lấp dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi.

Ngày 11/5/2021, HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi (thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn). Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lạc Sơn. Tổng mức đầu tư dự án 98,2 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 80,7 tỷ đồng; ngân sách huyện Lạc Sơn 17,5 tỷ đồng.

Tại quyết định số 4682/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022, UBND huyện Lạc Sơn phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng dự án. Nhà thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 (địa chỉ số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Nhà thầu thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 154 (Tổ 2, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Tại quyết định số 7738/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022, ông Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn - đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công trình xây dựng đường từ ngã ba Bưu điện đi bờ sông Bưởi. Theo đó, Công ty Cổ phần Nhân Bình (địa chỉ tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) trúng gói thầu này với giá trúng gần 58 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 540 ngày.

* Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Đời sống
back to top