Hà Nội: Vẫn còn hàng quán vi phạm quy định phòng, chống dịch

(khoahocdoisong.vn) - Cùng với việc tuân thủ quy định phòng dịch, tại một số nơi trên địa bàn TP Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng người dân phớt lờ quy định, tụ tập đông người, nhiều hàng quán hoạt động sau 21h, không chấp hành quy định phòng dịch…

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng tập trung đông người tại các điểm công cộng; hàng quán không thực hiện đúng giãn cách, mở cửa quá 21h hằng ngày... UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu người đứng đầu chính quyền cơ sở, thủ trưởng các cơ quan tại cơ sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

Hàng loạt quán trà chanh, trà đá vỉa hè tại một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình hoạt động sau 21h, bất chấp các quy định phòng dịch.

Hàng loạt quán trà chanh, trà đá vỉa hè tại một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình hoạt động sau 21h, bất chấp các quy định phòng dịch.

Tuy nhiên, khảo sát của phóng viên trong các ngày từ 4 – 5/7/2021 cho thấy, tại một số địa bàn của TP Hà Nội vẫn còn nhiều vi phạm diễn ra, cần sự kiên quyết hơn nữa của các lực lượng chức năng.

Các cửa hàng ăn uống, trà chanh, trà đá vỉa hè, nước ép hoa quả rất đông khách, xe máy để tràn lan dưới lòng đường, nhiều thanh niên không đeo khẩu trang.

Các cửa hàng ăn uống, trà chanh, trà đá vỉa hè, nước ép hoa quả rất đông khách, xe máy để tràn lan dưới lòng đường, nhiều thanh niên không đeo khẩu trang.

Cụ thể, tại khu vực hồ Tây, đường Thanh Niên, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), vẫn có người dân vào câu cá, tập thể dục, mặc dù xung quanh các lối vào đã được chính quyền địa phương căng dây, lập chốt, dựng biển báo cấm. 

Mặc dù chính quyền địa phương đã căng dây, dựng biển báo cấm...

Mặc dù chính quyền địa phương đã căng dây, dựng biển báo cấm...

... nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập câu cá, thư giãn, thể dục đông người tại khu vực hồ Tây, đường Thanh Niên, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).

... nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập câu cá, thư giãn, thể dục đông người tại khu vực hồ Tây, đường Thanh Niên, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).

Sau 21h tại một số tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu, Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm); Phan Đình Phùng, Quán Thánh (quận Ba Đình); Khâm Thiên (quận Đống Đa)… các cửa hàng ăn uống, trà chanh, trà đá vỉa hè, nước ép hoa quả rất đông khách, xe máy để tràn lan dưới lòng đường. Nhiều khách hàng là thanh niên không đeo khẩu trang, ngồi “túm năm, tụm ba” uống nước, nói chuyện nhưng không đảm bảo khoảng cách cũng như các quy định phòng, chống dịch…

Một quán trà đá vỉa hè tại phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Một quán trà đá vỉa hè tại phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Một quán trà đá vỉa hè tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Một quán trà đá vỉa hè tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Được biết, khuya 5/7, qua kiểm tra thực tiễn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Hoàn Kiếm và Hoàng Mai, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá, về cơ bản, các nhà hàng đã thực hiện nghiêm túc quy định chung của thành phố, các chủ nhà hàng và người dân đều thực hiện việc đóng cửa nhà hàng trước 21h. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp cố tình không thực hiện theo quy định của thành phố. Bên ngoài thì đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn thực khách đang ngồi ăn, uống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị tất cả các nhà hàng, người dân, đặc biệt là các cấp chính quyền, địa phương tổ chức kiểm tra, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, cùng giữ thành quả mà thành phố và tất cả người dân đã xây dựng được trong thời gian vừa qua.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top