Hà Lan phong tỏa toàn quốc do lo ngại biến thể Omicron

Ngày 18/12, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo nước này sẽ bước vào đợt phong tỏa trong dịp Giáng sinh nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2.

Trong đợt phong tỏa lần này, tất cả những cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát sẽ phải đóng cửa đến ngày 14/1 năm sau, trong khi các trường học phải đóng cửa ít nhất là đến ngày 9/1/2022.

Thủ tướng Hà Lan cho rằng, phong tỏa là việc “không thể tránh khỏi” trước nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 thứ 5 do sự lây lan của biến thể Omicron còn dữ dội hơn những gì mà dư luận đã lo ngại.

Tính đến ngày 19/12, Hà Lan ghi nhận tổng cộng 2.966.744 ca mắc COVID-19, trong đó có 20.420 trường hợp tử vong.

Tại Italia, số ca nhiễm mới và tử vong tăng lên trong những tuần gần đây. Ngày 18/12, nước này có 123 ca tử vong vì COVID-19, so với 120 ca ngày 17/12, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm nhẹ xuống 28.064 từ 28.632 ca, số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 11/2020.

Số ca mắc mới gia tăng đột biến dù đã có hơn 85% dân số Italia trên 12 tuổi hiện đã được tiêm đủ liều văcxin.

Các cố vấn khoa học của Chính phủ Anh ngày 18/12 đã cảnh báo rằng nước này cần khẩn cấp áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron và ngăn chặn làn sóng bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 với quy mô tương tự như mùa đông năm ngoái

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi London ghi nhận 26.418 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top