Google ra mắt công cụ mới cạnh tranh với ChatGPT

Google vừa ra mắt công cụ mới mang tên Bard nhằm cạnh tranh với ứng dụng ChatGPT.

Ông Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet, cho biết Bard đã bắt đầu được sử dụng thử nghiệm từ ngày 6/2, và dự kiến cung cấp dịch vụ này cho công chúng trong vài tuần tới.

Giống như ứng dụng chatbot ChatGPT, Google đã xây dựng Bard dựa trên một mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, sử dụng kho dữ liệu trực tuyến khổng lồ để đưa ra những câu trả lời hấp dẫn cho người sử dụng.

“Bard đã kết hợp bề rộng nguồn kiến thức của thế giới với sức mạnh, trí thông minh và sự sáng tạo của các mô hình ngôn ngữ rộng lớn của chúng tôi”, ông Pichai giới thiệu.

Google ra mắt công cụ mới cạnh tranh với ChatGPT ảnh 1

Google vừa ra mắt công cụ mới mang tên Bard nhằm cạnh tranh với ứng dụng ChatGPT (Ảnh: Internet)

Trong bài giới thiệu ngày 6/2, Google đã đưa ra ví dụ về một người dùng yêu cầu Bard giải thích những khám phá mới do Kính viễn vọng Không gian James Webb của Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện theo cách mà một đứa trẻ 9 tuổi sẽ thấy thú vị. Bard trả lời bằng các gạch đầu dòng dễ nhớ nhất có thể.

Bard có thể được sử dụng để lập kế hoạch tổ chức buổi lễ rửa tội cho trẻ nhỏ, so sánh hai bộ phim được đề cử giải Oscar hoặc gợi ý các món cho bữa trưa dựa trên những gì có trong tủ lạnh của bạn. Giám đốc Pichai cũng cho biết thêm rằng các công cụ hỗ trợ AI sẽ sớm được triển khai trên công cụ tìm kiếm hàng đầu của Google.

Thông báo trên được đưa ra khi sản phẩm cốt lõi là công cụ tìm kiếm của “gã khổng lồ” Google đang đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Trong hai tháng kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 11/2022, ChatGPT đã được sử dụng để viết bài tiểu luận, chuyện kể và lời bài hát cũng như để trả lời một số câu hỏi mà trước đây người ta thường tìm kiếm trên Google. Sau hai tháng đầu tiên, ChatGPT đã cán mốc 100 triệu người dùng – điều mà TikTok phải mất 9 tháng, trong khi Instagram phải đợi khoảng hai năm rưỡi.

Sự thành công đáng kinh ngạc trên ChatGPT đã khiến ban lãnh đạo Google tuyên bố tình trạng “mã đỏ” cho hoạt động kinh doanh tìm kiếm của mình. Năm ngoái, Paul Buchheit, một trong những người tạo ra ứng dụng thư điện tử Gmail, từng cảnh báo rằng Google có thể chỉ còn một hoặc hai năm nữa là hoàn toàn bị gián đoạn do sự phát triển của AI./.

Theo Đời sống
back to top