Giải cứu thành công cô gái nhảy lầu tự tử

Nguyên nhân ban đầu được cho là do buồn phiền chuyện gia đình nên chị H. có ý định nhảy lầu tự tử.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30/11, anh T.N.P. sống tại căn nhà trên đường số 1, khu dân cư Cityland, phường 10, quận Gò Vấp phát hiện cô gái ở căn nhà kế bên ngồi trên lan can với tinh thần hoảng loạn và có ý định tự tử.

Anh P. liền hô hoán cùng người dân tìm cách giải cứu cô gái và gọi điện cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Gò Vấp đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã bố trí nệm hơi cứu hộ bên dưới, chia nhiều hướng để tiếp cận cô gái.

Do cửa căn nhà khoá nên cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công nhân sơn nước đang làm việc gần ngôi nhà để tìm cách trấn an, động viên tinh thần cô gái. Ít phút sau, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận giải cứu cô gái an toàn.

Được biết, cô gái tên là V.T.H. (SN 1999, ngụ căn nhà trên). Nguyên nhân ban đầu được cho là do buồn phiền chuyện gia đình nên H. có ý định nhảy lầu tự tử.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top