Dùng côn trùng làm mỹ phẩm

(khoahocdoisong.vn) - Người ta có thể ứng dụng côn trùng để làm mỹ phẩm không?

Hỏi: Người ta có thể ứng dụng côn trùng để làm mỹ phẩm không?

Lê Lan Anh (Hà Nội)

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Việc tận dụng các loài côn trùng để làm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm... đã có từ rất lâu. Ví dụ, trong quá trình sống, ngoài mật, ong còn cho một sản phẩm đặc biệt khác là sáp ong. Sáp ong được dùng làm kem bôi, mỹ phẩm... Một ví dụ khác là sản phẩm làm đẹp của son cochineal, một loại sắc tố đỏ rất đẹp được lấy từ cơ thể (xác) của rệp son (tên khoa học là Dactylopius coccus) sống trên cây lê gai xương rồng. Son cochineal được dùng để làm mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc nhuộm... Ngoài ra, chúng còn được dùng cho việc trị ho gà và chứng đau dây thần kinh. 
Tuy nhiên, để từ côn trùng ra được sản phẩm là cả một quá trình dài đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt ngay từ khâu nuôi, thả côn trùng đến khâu sản xuất. Thế giới đã có một số nước áp dụng nhưng quy trình rất ngặt nghèo.

Theo Đời sống
back to top