Đột ngột đến tháng, cụ bà hí hửng 'cải lão hoàn đồng' nào ngờ ung thư

Bà Trương từng lạc quan cho rằng đây là dấu hiệu của việc cơ thể "hồi xuân" nhờ chế độ chăm sóc sức khỏe tốt. Tuy nhiên, kết quả khám bệnh đã mang đến một cú sốc, bà được chẩn đoán mắc ung thư nội mạc tử cung.

Một trường hợp hy hữu vừa được ghi nhận tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi một phụ nữ 60 tuổi bất ngờ "có kinh nguyệt" trở lại sau 10 năm mãn kinh, nào ngờ chưa kịp vui vì "cải lão hoàn đồng", bà phát hiện ra mình mắc ung thư nội mạc tử cung.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong vài tháng qua, bà Trương (60 tuổi) đã nhiều lần bị chảy máu âm đạo bất thường. Mỗi đợt chảy máu kéo dài hơn 10 ngày, hệt như kỳ kinh nguyệt. Ban đầu, bà Trương lạc quan cho rằng đây là dấu hiệu của việc cơ thể "hồi xuân" nhờ chế độ chăm sóc sức khỏe tốt. Thế nhưng qua một thời gian, bà nhận ra màu máu khi xuất huyết đỏ tươi thay vì màu đỏ sẫm thông thường của kinh nguyệt.

Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Lo ngại về tình trạng này, bà đã tìm đến khoa phụ sản của một bệnh viện địa phương, hy vọng các bác sĩ có thể giúp "điều chỉnh" chu kỳ kinh nguyệt. Nào ngờ, kết quả siêu âm cho thấy độ dày nội mạc tử cung của bà đã lên tới 10mm, gấp đôi mức bình thường là 5mm ở phụ nữ sau mãn kinh. Các xét nghiệm bệnh lý tiếp theo đã xác nhận chẩn đoán của bác sĩ, bà Trương bị ung thư nội mạc tử cung.

May mắn thay, khối u của bà Trương được phát hiện ở giai đoạn sớm và chưa có dấu hiệu di căn. Với sự đồng thuận của gia đình, bà đã được phẫu thuật nội soi ổ bụng để cắt bỏ toàn bộ tử cung và hai phần phụ. Hiện tại, bà Trương đã xuất viện và không cần phải trải qua các đợt hóa trị hay xạ trị bổ sung.

Đáng chú ý, các bác sĩ điều trị cho bà Trương đã chỉ ra rằng việc sử dụng lâu dài các sản phẩm bổ sung estrogen có thể là một trong những yếu tố chính dẫn đến tình trạng ung thư của bà. Mặc dù không phải là nguyên nhân duy nhất, các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều estrogen trong thời gian dài có thể khiến nội mạc tử cung phát triển quá mức, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung.

Trường hợp của bà Trương là một lời cảnh tỉnh cho phụ nữ, đặc biệt là những người đã mãn kinh về tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe định kỳ và thận trọng khi sử dụng các sản phẩm bổ sung hormone. Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ sung hormone nào, đồng thời không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là hiện tượng chảy máu âm đạo sau mãn kinh.

Theo Đời sống
back to top