Đạo diễn Đỗ Nhật Nam: "Phải đám cưới sớm thôi, đằng gái hối quá rồi!"

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ với Khoa học và Đời sống về cuộc hôn nhân với bà xã Phạm Kim Dung và tiết lộ nhiều chuyện thú vị về “bà trùm hoa hậu”.

Hoàng Nhật Nam là đạo diễn nhiều chương trình lớn như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Festival hoa Đà Lạt 2019, vở thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ"... Bà xã của anh là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Chị là người nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế tại Việt Nam như: Miss International, Miss World, Miss Grand International...

"Đang bực tôi vẫn thoa kem dưỡng da, sấy tóc cho vợ"

- Không chỉ có sự nghiệp thành công, anh còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn, bí quyết gì giúp anh chinh phục được bà xã?

- Mọi sự đến với nhau có lẽ xuất phát từ sự chân thành và sự quan tâm chăm sóc dành cho nhau theo thời gian. Nói hơi sến chứ thực ra ai cũng cần được quan tâm, vẫn cần được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương. Và cũng phải có duyên nợ nữa.

- Bà xã đóng vai trò thế nào với thành công của anh hiện tại?

- Cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, là người sắp xếp công việc rất tốt, ngay cả công việc nhà và chăm sóc các con cũng rất tối ưu. Khi có một hậu phương vững chắc như vậy, bản thân tôi rất yên tâm để có thể làm việc hết mình. Dĩ nhiên, cũng có nhiều sự bất đồng, tranh cãi.

- Làm chung công ty khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn trong công việc, anh hóa giải thế nào khi vợ giận?

- Trước đây tôi nhu, vợ cương, tôi lạnh, vợ nóng. Bây giờ thì ngược lại. Tôi có xu hướng nổi nóng nhiều hơn. Vợ tôi bảo là lây tính cho nhau. Tôi khá cởi mở và tiếp thu, tuy nhiên lại có xu hướng không làm theo quan điểm của người khác, nếu bản thân đã có sự suy ngẫm kĩ về việc nên làm gì, ra sao. Có khi tôi xin lỗi, có khi vợ tôi xin lỗi sau câu chuyện.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng đạo diễn Đỗ Nhật Nam

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng đạo diễn Đỗ Nhật Nam

Chúng tôi cũng mau hết giận và mau chóng vui vẻ trở lại khi chơi đùa với các con. Rồi công việc ập tới buộc phải giao lưu chuyện trò với nhau không ngớt để giải quyết. Thoa kem dưỡng da giúp, sấy tóc giúp, cài kéo áo giúp, xách đồ giúp… là những việc tôi làm dù đang bực. Rồi cô ấy tự hết giận thôi. Vì tính ra, tôi cũng đã là tuýp chồng dễ thương rồi nhỉ!?

"Vợ nói không hề ghen, nhưng tôi không tin"

- Khi làm việc cùng các mỹ nhân toàn hoa hậu, á hậu, anh có phải để ý thái độ của vợ?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất là người đàn ông phải tạo cho người phụ nữ cảm giác an toàn, tin tưởng vào mình thì sẽ tránh được những sự ghen tuông không đáng có.

Vợ tôi nói không hề ghen, nhưng tôi cũng không tin. Có khi cô ấy cố tình che giấu giỏi mà thôi! Hoặc là tôi cũng chưa làm gì đến nỗi!?

- Với công chúng, chị Kim Dung được đánh giá tài sắc vẹn toàn, còn trong mắt anh, bà xã là người thế nào?

- Với tôi, tôi thấy cô ấy ổn, ổn để làm người bạn đời, ổn để là người mẹ tuyệt vời của các con (vì cô ấy có vẻ yêu con nhiều hơn tôi). Ra xã hội thì cũng được. Tôi cảm thấy áp lực quá! (thở dài).

- Điều gì khiến anh thích và ghét nhất ở vợ?

- Thích nhất: Tính cách hài hước, vui nhộn, nhưng cứ đổ lỗi cho tôi là từ khi quen tôi thì bị mất đi sự đứng đắn, hay bông đùa, nói giỡn bị thái quá. Là do tôi!

Ghét nhất: Hay cãi chồng, dù là những việc chồng đúng sờ sờ vẫn chưa tin đó là sự thật, nên hay bị thua độ hoài.

- Chị Kim Dung tiết lộ, sau gần chục năm gắn bó, anh chị vẫn chưa làm đám cưới, anh có thể chia sẻ lý do vì sao?

- Có 2 lý do: Một là chắc do bệnh nghề nghiệp, việc gì tôi cũng phải lên kế hoạch, kịch bản, tổ chức chỉn chu nên đến giờ vẫn chưa thể tổ chức lễ cưới được, vì guồng xoay công việc quá bận. Gia đình thì cũng nhiều việc nữa.

Hai là tôi thực sự bị ám ảnh đám cưới đẹp như cổ tích của Brad Pitt - Angelina Jolie và hiện tại là những cuộc tranh chấp, kiện tụng chưa có hồi kết của họ. Vài cặp nghệ sĩ khác cũng có đám cưới đẹp và rồi chẳng có happy ending. Tôi có hơi bi quan quá không? Tôi sợ cái gì quá đẹp rồi sẽ tan biến. Nhưng chắc phải làm đám cưới sớm thôi, chứ đằng gái cũng hối quá rồi.

- Tổng đạo diễn hàng loạt chương trình lớn thành công vang dội, anh có ý tưởng gì cho đám cưới với bà xã Kim Dung trong tương lai?

- Tôi cũng có nghĩ, nhưng chưa có thời gian để xâu chuỗi lại. Làm cho ai thì được, chứ làm cho mình, tôi thấy vụng về quá.

- Nhân dịp 8/3, anh chia sẻ điều gì về những người phụ nữ đặc biệt trong đời mình?

- Tôi muốn gửi những lời biết ơn tận đáy lòng đến những người phụ nữ xung quanh tôi. Đó là mẹ ruột, mẹ vợ, là vợ, là con gái Annie. Không thể thiếu các chị em gái của tôi dù sống xa nhưng vẫn luôn yêu thương tôi. Những đồng nghiệp, nhân viên nữ luôn đồng hành cùng tôi. Cảm ơn vì đã xuất hiện và ban cho tôi nhiều đặc ân trong đời. Mong cho mọi người sẽ luôn hạnh phúc, tươi đẹp và nhiều sức khỏe.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top