Đan Mạch dỡ bỏ mọi luật lệ liên quan đến SARS-CoV-2

Đầu tháng 2 Đan Mạch đã trở thành nơi đầu tiên ở châu Âu chấm dứt mọi luật lệ liên quan đến SARS-CoV-2. Hiện tại, số ca nhiễm của quốc gia này vẫn ở mức cao (khoảng 40.000 ca/ngày).

Chính phủ Đan Mạch và đại đa số 5,8 triệu dân, cho rằng SARS-CoV-2 không còn là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội". Theo đó, người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi đông người như trước đây.

Đất nước Bắc Âu tự hào có tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao: 81% dân số đủ điều kiện đã tiêm 2 mũi, 61% đã tiêm mũi thứ 3. Số người tử vong vì Covid-19 ở Đan Mạch luôn rất thấp trong 2 năm qua, chưa tới 40 ca/ngày.

Dù vậy, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TS Margaret Harris, nhận định, động thái này có sự rủi ro, có thể dẫn đến sự tự mãn của người dân, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top