Sức khoẻ 360

Cực kỳ hiếm gặp, bé trai 6 tháng mang u quái nặng 1,3 kg

Đây là khối u quái có thành phần ác tính, phát triển lớn, gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Hơn 5h mổ các bác sĩ đã lấy trọn khối u.

Ngày 12/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy khối u quái nặng 1,3 kg hiếm gặp cho bé trai 6 tháng tuổi.

Cụ thể, nam bệnh nhi (ngụ tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bụng nhô to bất thường kèm nôn ói. Theo gia đình, tình trạng này xuất hiện khoảng một tuần trước khi nhập viện. Sau khi khám tại bệnh viện tuyến dưới, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được chỉ định siêu âm, CT-Scan và xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy, bé mắc u tế bào mầm sau phúc mạc và được nhập khoa Ung bướu – Huyết học để theo dõi, điều trị.

BSCKII Nguyễn Thanh Trúc - Trưởng khoa Phẫu thuật trong ngày cho biết, ban đầu bệnh nhi được chỉ định hóa trị 4 chu kỳ nhằm làm giảm kích thước khối u.

Tuy nhiên, sau một chu kỳ hóa trị, dù chỉ số AFP (xét nghiệm đánh giá một số loại ung thư tế bào mầm) có giảm nhưng khối u vẫn tiếp tục tăng kích thước, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng và khiến bệnh nhi ngày càng khó thở.

u-quai.jpg
Khối u nặng 1,3 kg được bóc tách thành công. Ảnh: BVCC.

Trước dấu hiệu của hội chứng u quái tăng trưởng – một biến chứng rất hiếm gặp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn với các giáo sư quốc tế và quyết định phẫu thuật lấy khối u.

Do cấu trúc mạch máu vùng bụng phức tạp, hình ảnh CT-Scan cho thấy khối u đã che khuất tĩnh mạch chủ dưới – tĩnh mạch lớn nhất của ổ bụng cùng cuống mạch máu thận. Ê-kíp phẫu thuật phải tiến hành bóc tách cẩn thận để bảo tồn các mạch máu quan trọng, tránh gây tổn thương trong quá trình mổ.

Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 1,3 kg. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt và tiếp tục được hóa trị theo phác đồ điều trị.

Theo BS.CKII Nguyễn Thanh Trúc, đây là khối u quái có thành phần ác tính, phát triển lớn và gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. So với các vị trí khác, u quái sau phúc mạc là trường hợp rất hiếm gặp.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp u quái, tuy nhiên đa số là u lành tính. Riêng trường hợp này có thành phần ác tính và có khả năng kháng thuốc hóa trị, vì vậy việc theo dõi sát và điều trị kịp thời là rất quan trọng.

“Không phải mọi trường hợp xuất hiện khối ở vùng bụng đều là khối u hay ung thư. Tuy nhiên, khi trẻ có dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, nôn ói hoặc sờ thấy khối ở bụng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm”, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem video: Thông tàu qua cầu Ghềnh, Biên Hòa, Đồng Nai

back to top