Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, cơ sở tại số 31–33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đóng cửa im lìm, không còn hoạt động.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 12/3 cho thấy, phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường nằm trong một tòa nhà cao tầng ngay mặt đường Khuất Duy Tiến – tuyến phố đông đúc của Hà Nội. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực phòng khám hiện đã đóng kín cửa, không có nhân viên hay bệnh nhân ra vào.
Khu vực cửa ra vào được kéo rèm và khóa chặt. Không khí bên ngoài khá vắng lặng, trái ngược với hình ảnh một phòng khám từng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và các nền tảng quảng cáo.
Theo quan sát của phóng viên, dù đã dừng hoạt động nhưng nhiều bảng biển quảng cáo và thông tin về phòng khám vẫn còn nguyên vẹn. Trên bảng hiệu trước cửa vẫn ghi rõ các thông tin về giấy phép hoạt động và người phụ trách chuyên môn.
Cụ thể, bảng biển cho biết phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số 4455/HNO-GPHĐ; bác sĩ phụ trách chuyên môn là Nguyễn Trường Kỳ với chứng chỉ hành nghề số 00257HNO-CCHN.
Ngoài ra, bảng hiệu cũng thể hiện cơ sở này là chi nhánh của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường với mã số thuế đăng ký 2803123235-001.
Một chủ cửa hàng kinh doanh gần phòng khám cho biết, trước Tết Nguyên đán 2026, lực lượng công an đã xuất hiện tại đây để kiểm tra và khám xét.
“Sau hôm đó phòng khám không còn hoạt động nữa. Từ trước Tết đến giờ cửa luôn đóng kín, không thấy nhân viên hay bệnh nhân ra vào”, người này cho biết.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (40 tuổi, trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Đình Tiến (30 tuổi, cùng trú xã Bá Thước) cùng 10 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm 2016, Toàn bắt đầu học các kiến thức về y học cổ truyền qua mạng. Sau đó, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (39 tuổi, trú xã Bá Thước, Thanh Hóa) để học việc tại một phòng khám y học cổ truyền.
Trong quá trình này, Toàn và Nhung quen biết một người tại tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa bệnh xương khớp. Sau khi được chia sẻ công thức, Toàn bắt đầu nghiên cứu và đến cuối năm 2020 cho ra loại thuốc mang tên “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.
Đến năm 2023, Toàn hợp tác với Lê Đình Tiến để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.
Mặc dù biết bài thuốc chưa được cấp phép lưu hành và không phải là bài thuốc gia truyền, các đối tượng vẫn quảng cáo sai sự thật, giới thiệu đây là bài thuốc gia truyền ba đời có khả năng chữa dứt điểm các bệnh xương khớp.
Để tạo niềm tin với người bệnh, các đối tượng còn đưa ra nhiều cam kết như chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc bệnh nhằm thu hút người đến khám và mua thuốc.
Khi lượng đơn hàng tăng lên, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty và thống nhất chia lợi nhuận với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30%.
Để sản xuất thuốc, Toàn liên hệ nhiều đầu mối thu mua các loại thân, lá, vỏ cây và thảo dược khác. Các nguyên liệu sau đó được đưa về cơ sở sản xuất, băm, nghiền, trộn theo tỷ lệ do Toàn đưa ra rồi đóng gói thành dạng bột để bán cho người bệnh.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.
Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, sản phẩm mang tên “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” còn để lại hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe nhiều người bệnh.
Cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp sau khi sử dụng đã xuất hiện tình trạng phù nề, hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.