Sức khoẻ 360

Uống nước suối, người đàn ông bị con vắt sống 3 tháng trong khí quản

Con vắt sống chủ yếu ở khu vực suối chảy, có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường uống khi người dân uống nước suối trực tiếp.

Chiều ngày 11/3/2026, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai đã gắp thành công dị vật là một vắt dài hơn 5cm sống 3 tháng trong khí quản của bệnh nhân 27 tuổi.

Theo lời kể của bệnh nhân Vàng A P. (Thôn Ý Lình Hồ II, xã Tả Van), khoảng 3 tháng trước anh có uống nước trực tiếp tại suối gần nhà. Sau đó xuất hiện tình trạng ngứa cổ, vướng họng và thỉnh thoảng ho ra máu.

Do các triệu chứng kéo dài không thuyên giảm, sáng ngày 11/3 anh P. đã đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai khám trong tình trạng ho khạc ra máu, vướng họng.

di-vat-song-1.jpg
Người đàn ông ho ra máu do con vắt sống trong khí quản - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và nội soi Tai Mũi Họng, các bác sĩ phát hiện hai dây thanh quản viêm xung huyết kèm dịch máu, đặc biệt phát hiện một dị vật sống thuộc họ vắt, đỉa đang bám tại khu vực hạ thanh môn – khí quản. Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện nội soi khí quản để gắp dị vật.

Chiều cùng ngày, ê-kíp gồm các bác sĩ khoa Gây mê và Hồi sức tích cực đã tiến hành nội soi khí quản. Sau quá trình thao tác cẩn trọng, dị vật sống đã được lấy ra khỏi khí quản bệnh nhân, là một con vắt màu đen dài hơn 5cm.

Theo BSCKI Phạm Thị Trang, Khoa Hồi sức tích cực, quá trình nội soi khí quản gắp dị vật trong trường hợp này gặp nhiều khó khăn do dị vật là sinh vật sống, có khả năng bám rất chắc vào niêm mạc khí quản và có thể di chuyển trong quá trình thao tác.

Đặc biệt, vị trí dị vật nằm sâu ở hạ thanh môn – khí quản, gần đường thở nên nếu xử trí không cẩn trọng có thể gây tắc đường thở cấp, chảy máu hoặc làm dị vật tụt sâu hơn xuống phế quản.

Ngoài ra, bệnh nhân đã có biểu hiện viêm, chảy máu niêm mạc sau thời gian dị vật tồn tại kéo dài khiến việc quan sát và thao tác nội soi càng phức tạp hơn. Vì vậy, ê-kíp phải phối hợp chặt chẽ giữa gây mê, kiểm soát đường thở và thao tác nội soi chính xác để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

di-vat-song.jpg
Con vắt được lấy ra - Ảnh BVCC

BSCKI Phạm Thị Trang cho biết thêm: Con nấc, vắt, đỉa sống chủ yếu ở khu vực suối chảy, có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường uống khi người dân uống nước suối trực tiếp. Khi vào cơ thể, chúng có thể bám vào mũi, họng hoặc khí quản gây kích thích, chảy máu và viêm nhiễm kéo dài.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây viêm đường hô hấp trên, khó thở, thậm chí suy hô hấp đe dọa tính mạng.

“Người dân, đặc biệt là người dân vùng cao sinh sống gần suối, cần ăn chín, uống sôi, không uống nước suối chưa qua xử lý.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, khạc ra máu, tiếng thở rít, vướng họng, khàn tiếng… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, các bác sĩ khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem video: Thai phụ ăn ốc sốc phản vệ nguy kịch

back to top