Công an TPHCM xác minh thông tin "giả nhân viên y tế vào nhà xét nghiệm Covid-19 rồi chuốc thuốc mê cả nhà, cướp tài sản"

Ngày 22/10, Công an TPHCM đang rà soát, xác minh thông "giả nhân viên y tế vào nhà xét nghiệm Covid-19 rồi chuốc thuốc mê cả nhà, cướp tài sản" được đăng tải trên mạng xã hội, khiến người dân lo lắng.

Công an TPHCM cho biết, đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương rà soát, xác minh thông tin "giả nhân viên y tế vào nhà xét nghiệm Covid-19 rồi chuốc thuốc mê cả nhà, cướp tài sản" được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

nguoi-dang-tai-thong-tin-nay-cho-biet-vu-viec-xay-ra-tai-1-nha-dan-tren-duong-cach-mang-thang-8-o-tphcm..jpg
Người đăng tải thông tin này cho biết vụ việc xảy ra tại 1 nhà dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở TPHCM.

Đại diện Công an các quận có đường CMT8 đi qua đều khẳng định chưa nhận được trình báo nào từ người dân về vụ việc trên.

Trước đó, người sử dụng Nickname có tên Võ Thị Hạnh Phúc viết trên mạng xã hội: "Tối qua có 3 người mặc đồ bảo hộ xuống nhà của người bạn nói là test nhanh do công ty của người chị của bạn có người dương tính với Covid-19.

Đáng nói, thông tin về người dương tính Covid-19 đều chính xác nên chủ nhà đã cho 3 người này vào nhà để "ngoáy mũi".

Kết quả là những người này đều bị mê man.

Riêng camera tại đây cũng không xác định được các đối tượng vì bọn chúng mặc đồ bảo hộ. Toàn bộ tài sản đều bị mất sạch.

Vụ việc đã được chủ nhà trình báo công an. Một hình thức lừa để trộm đồ ở Sài Gòn", khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top