Gắn bó với nghề trồng quất cảnh đã hơn 10 năm, ông Nguyễn Trung Thành, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, vườn nhà ông hiện có khoảng hơn 300 cây quất cảnh lớn và nhỏ, trong đó có 30 cặp quất "lộc bình". Tất cả đều được ông chăm sóc tỉ mỉ, tạo thế rất công phu, để phục vụ nhu cầu của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.
|
Mỗi cây quất “lộc bình" có chiều cao khoảng 3m và có đường kính thân là 1,2m, hình dáng cân đối giống chiếc lục bình, có phần cành lộc vươn cao lên trên.
|
Theo ông Thành chia sẻ, khâu tạo dáng “lộc bình" rất quan trọng. Cây quất đủ điều kiện tạo thế “lộc bình” phải là cây già từ 3 năm trở lên, có tán rộng, thời gian tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong một cây. Người thợ phải uốn nắn cho dáng quất cân đối, khoe được hết quả cũng như đảm bảo cây không bị ảnh hưởng.
|
|
Để có một cây quất cảnh với dáng, thế cây đẹp, quả chín vàng phân bố đều trên tán cây là cả một quá trình kỳ công của những người thợ gò... Do vậy, các nhà vườn phải bắt tay vào gò thế quất sớm với nhiều hình dáng đẹp, độc, lạ để kịp đáp ứng nhu cầu người chơi cây đúng dịp Tết Nguyên đán.
|
|
Cũng theo ông Thành, một cặp quất “lộc bình” đẹp, không chỉ cân đối về hình dáng, mà quả quất phải mọng, vàng, lá tươi xanh kèm nhiều lộc non, thể hiện sự sinh sôi, nảy nở, tài lộc trong năm mới.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|