Chọn ánh sáng trong nhà phù hợp

Chỉ số hoàn màu của ánh sáng (Color Rendering Index – CRI) là một yếu tố quan trọng khi chọn loại bóng đèn trong chiếu sáng.

Hỏi: Chỉ số hoàn màu của ánh sáng là gì? Chiếu sáng trong nhà nên chọn chỉ số bao nhiêu là phù hợp?

Nguyễn Tuấn Long (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/anh-sang-trong-nha-300x206.jpg

Ảnh minh họa.

Theo KS Phạm Hồng Hải, Công ty Cổ phần Tư vấn điện chiếu sáng Hòa Đăng, Hà Nội: Chỉ số hoàn màu của ánh sáng (Color Rendering Index – CRI) là một yếu tố quan trọng khi chọn loại bóng đèn trong chiếu sáng. Đây là chỉ số so sánh sự trung thực về màu sắc của không gian và vật thể được chiếu sáng dưới ánh sáng của bóng đèn so với ánh sáng tự nhiên của mặt trời.

Giá trị CRI càng cao thì màu sắc vật được chiếu sáng càng trung thực, gần với ánh sáng mặt trời (độ CRI là 100). Dưới ánh sáng của loại bóng đèn có độ hoàn màu cao, vật thể có màu sắc trung thực, không gian sẽ trở nên trong suốt, làm cho mắt có cảm giác dễ chịu hơn.

Chiếu sáng trong nhà tốt nhất nên chọn loại bóng đèn có chỉ số hoàn màu từ 80 – 85. Với những nơi cần độ trung thực màu sắc cao như phòng nghiên cứu, phòng pha chế sơn, xưởng in màu, có thể chọn loại bóng có CRI từ 85 – 95.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top