Chợ tự phát ở TP.HCM vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động

Chiều 20/6, nhiều chợ tự phát tại các huyện Hóc Môn, Bình Chánh vẫn nhộn nhịp người bán, kẻ mua dù TP.HCM yêu cầu dừng hoạt động loại chợ này.
Cho tu phat dong nghit anh 1

Tối 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký Chỉ thị số 10, trong đó yêu cầu dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động chợ tự phát. Tuy nhiên, chiều 20/6, người dân vẫn mua bán tấp nập quanh khu vực chợ Đại Hải, huyện Hóc Môn. Hàng trăm người đổ về đây mua sắm vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn ứ.

Cho tu phat dong nghit anh 2

Theo Chỉ thị 10, người dân không được tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, yêu cầu giãn cách tối thiểu 1,5 m. Nhưng theo ghi nhận, các quầy hàng quanh khu vực chợ Đại Hải vẫn bày bán san sát. Người đi chợ cho biết nơi này đông đúc không khác gì ngày thường.

Cho tu phat dong nghit anh 3

Người đến chợ tự phát đều đeo khẩu trang nhưng chợ quá đông khiến việc giãn cách tối thiểu 1,5 m không được thực hiện. Trong ảnh, người dân dừng xe đừng chờ mua thịt trên đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Cho tu phat dong nghit anh 4

Chỉ thị số 10 yêu cơ quan chức năng phải tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để tập trung quá 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Cho tu phat dong nghit anh 5

Tại đường Liên Ấp 2-6, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chính quyền treo thông không tụ tập họp chợ nhưng hoạt động buôn bán tự phát vẫn diễn ra.

Cho tu phat dong nghit anh 6

Có nơi, lực lượng chức năng căng dây cấm bày bán ở vỉa hè nhưng người dân và tiểu thương vẫn phớt lờ.

Cho tu phat dong nghit anh 7

Trước một sạp bán thịt gia cầm, nhiều người đứng ngồi san sát chờ lấy hàng.

Cho tu phat dong nghit anh 8

Cách đó khoảng 2 km, chợ tự phát trên đường Nữ Dân Công (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng hoạt động nhộn nhịp.

 
 
Theo zingnews.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top