Chiếu điều hòa giá rẻ: Lợi dễ thành hại

Đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, chiếu điều hòa liên tục được quảng cáo “nằm là mát”, tạo nên các trào lưu mua sắm, nhất là trong những ngày hè nóng nực. Thế nhưng, chiếu điều hòa liệu có khả năng làm mát như quảng cáo?

Loạn giá chiếu điều hòa

Chị Trần Thị Huyền Trang ở quận Tân Phú, TP HCM chia sẻ: “Nhà có con nhỏ, lo trời nóng khó chịu nên qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi đi khảo giá và thấy trên thị trường có nhiều loại chiếu điều hòa, giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng, được quảng cáo là chống thấm tốt, êm ái lại thoáng mát và không gây hiện tượng bí nóng. Nhưng không biết loại sản phẩm này có thực sự tốt không?”.

Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều người tiêu dùng khi tìm hiểu về sản phẩm này trong những ngày hè nóng nực.

Chiếu điều hòa có giá thành dao động từ 100.000 – 600.000 đồng/chiếc.

Chiếu điều hòa có giá thành dao động từ 100.000 – 600.000 đồng/chiếc.

Theo nhiều người bán hàng, lý do được gọi là chiếu “điều hoà” vì nó có khả năng làm mát tốt hơn hẳn các loại chiếu thông thường như chiếu cói, chiếu trúc... “Chiếu điều hòa được làm bằng chất liệu tự nhiên, không sử dụng nguồn điện làm mát, nằm mát như được dùng điều hòa”, chủ một cửa hàng chiếu ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, TP HCM quảng cáo.

Chủ cửa hàng này cho biết thêm, chiếu điều hoà có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, với mẫu mã và kích thước phong phú trong khi giá thành dao động chỉ từ 100.000 – 600.000 đồng/chiếc. Mức giá này khá hợp lý với túi tiền của nhiều người.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Phòng kinh doanh - Công ty TNHH SX và ĐT Minh Phong, chuyên kinh doanh chăn ga gối nệm cho biết, chiếu điều hòa được nhiều người nhắc đến hiện nay thực chất chính là dòng sản phẩm chiếu cao su non.

Cấu tạo chính của chiếu điều hòa sẽ gồm 3 phần: Thứ nhất là bề mặt được làm từ vải tencel. Đây là chất liệu cực kỳ lý tưởng cho mùa hè, chúng được chứng minh là sở hữu khả năng làm mát và thấm hút tốt hơn cotton tới 50%; thứ hai là lớp ruột chiếu được làm từ 100% cao su non; cuối cùng là một lớp vải có khả năng chống thấm. Phía dưới chất liệu này còn được bổ sung các hạt cao su nhỏ ngăn hiện tượng xô dịch khi đặt trên đệm hoặc bề mặt bằng phẳng.

Do đó, mức giá các sản phẩm này không hề rẻ, hàng chính hãng từ Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam hiện có giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm được rao bán dưới 300.000 đồng, thậm chí chỉ hơn 100.000 đồng/chiếc đều là hàng không có nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm giá rẻ này thường mang kết cấu giống hệt hàng chính hãng cao cấp, nhưng vải trên bề mặt và ruột chiếu lại sử dụng những chất liệu kém chất lượng, ngâm tẩm hóa chất, không phải là tencel và cũng không có công dụng làm mát.

“Vì bản chất của Tencel là dòng vải cực kỳ mát mẻ nên cả khi không có điều hòa, chiếu vẫn đảm bảo không xảy ra hiện tượng tích tụ mồ hôi. Tất nhiên, vải Tencel không thể có giá rẻ đến như thế”, bà Thu Thủy chia sẻ.

Tiền mất tật mang?

Mặc dù quảng cáo rầm rộ cả trên mạng và tại các cửa hàng nhưng thực tế cho thấy, có nhiều phản hồi không tích cực của khách hàng sau khi dùng sản phẩm này. Một số ý kiến cho rằng chiếu điều hòa chỉ có thể đem đến cảm giác mát mẻ khi sử dụng trong phòng có điều hòa, còn khi ngủ ở những không gian bình thường thì sản phẩm thậm chí còn gây bí nóng. Ngoài ra, cũng đã có nhiều trường hợp sử dụng chiếu điều hòa bị phồng rộp, viêm da, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Theo chia sẻ của chị N.A (TP HCM), mùa hè sợ con bị rôm sảy nên chị đã đi mua chiếu điều hòa về sử dụng, thế nhưng sau vài ngày chị hốt hoảng khi thấy lưng của cậu con trai 4 tuổi bỗng nổi nhiều nốt mẩn đỏ và cháu thấy ngứa ngáy.

Sau khi đưa con đi khám và được bác sĩ kết luận là bị viêm da, bà mẹ đã về cắt chiếu ra thì thấy trong thớ chiếu có một lớp bông bông màu ngà ngà bẩn. Trước đó, bà mẹ này đã khẳng định không hề cho con ăn bất kì loại thức ăn lạ nào, hay bôi bất kỳ loại kem nào lên da con để dẫn đến tình trạng như vậy. Hơn nữa, sau khi mua loại chiếu này ngoài chợ về, chị đã giặt và phơi chiếu cẩn thận rồi mới cho con nằm.

Chiếu “điều hòa” cao su non màu sắc, họa tiết bắt mắt có thể sử dụng thay thế drap, nệm.

Chiếu “điều hòa” cao su non màu sắc, họa tiết bắt mắt có thể sử dụng thay thế drap, nệm.

Bác sĩ Huỳnh Văn Quang, Phòng khám Da liễu Huỳnh Quang (TP HCM), cho biết: “Mồ hôi của người tiết ra nhiều nhóm chất, đặc biệt là nhóm chất dầu dễ phản ứng với sản phẩm cao su, gây lão hoá sản phẩm, lâu ngày sẽ gây ngứa da khi da tiếp xúc bề mặt chiếu điều hoà cao su non. Do đó, với những người cơ địa dễ dị ứng, hoặc có tiền sử dị ứng tiếp xúc cao su thì hạn chế sử dụng. Nếu dùng chiếu điều hoà cao su non thì không nên tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chiếu, nên có một lớp drap bọc bên ngoài”.

Đồng thời, bác sĩ Quang cũng khuyến cáo khi mua sản phẩm chiếu điều hoà cao su non, quan trọng là nguồn gốc sản phẩm phải rõ ràng, đây là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm. Chiếu điều hoà cao su non thường có thành phần rất dễ bị phân huỷ, lão hoá bởi hoá chất như cồn, acetone gây ô xy hoá nhanh. Do đó, khi sử dụng người dùng nên tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, đảm bảo khâu bảo quản sản phẩm.

Theo Đời sống
back to top