Cách giảm đau, nhức răng

Ảnh minh hoạ

Phương pháp xoa bóp I

Khi bị nhức răng do sâu răng thì phương pháp  chữa tốt nhất là bấm huyệt Thận trên khớp thứ nhất của bụng ngón tay út. Dùng đầu móng tay, ngòi bút, đầu tăm kích thích huyệt Thận đến khi cảm thấy hơi đau thì thôi.

Khi bị đau răng do viêm lợi thì chọn huyệt Hợp Cốc trên mu bàn tay làm huyệt vị trị liệu. Huyệt Hợp Cốc có tác dụng gây tê vì thế có thể hết đau.

Phần tiếp xúc của ngón tay giữa và ngón tay vô danh là điểm liên quan đến đau răng (điểm Nha Thông). Nó cũng có tác dụng chữa bệnh viêm lợi.

Bị nhức bề mặt răng là khó chịu nhất. Nguyên nhân dẫn đến bị nhức răng này rất nhiều. Có thể tiến hành trị liệu ở huyệt Can nằm trên khớp thứ 2 của ngón tay vô danh.

Các huyệt kể trên chỉ có tác dụng làm hết đau. Còn muốn chữa hẳn bệnh đau răng thì phải đi khám ở bệnh viện, hoặc nhổ răng hoặc hàn răng.

Phương pháp xoa bóp II

Huyệt Hợp Cốc nối giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ nằm trên mu bàn tay là huyệt vị trị liệu hữu hiệu nhất, lại có tác dụng rộng rãi đôi vối mọi hiện tượng đau từ phần cổ trỏ lên. Bất kể là đau đầu, hay đau họng hoặc đau răng đều có thể chữa tại huyệt này.

Khi bị đau răng thì trước tiên bấm mạnh huyệt Hợp Cốc trong vòng 3-5 phút, hoặc dùng đầu móng tay, ngòi bút, cặp tóc hoặc đầu tăm kích thích. Làm như vậy có thể đỡ đau. Song, mặc dù đã đỡ đau cũng vẫn phải đi khám để chữa trị tận gôc.

Đơn giản nhất là dùng ngón tay cái ấn vào khớp thứ nhất của ngón tay giữa. Khớp thứ nhất ngón tay giữa tương đương với phần đầu, phần xung quanh khớp tương đương với miệng. Khi bị đau răng thì má cũng ít nhiều bị đau. Vì phần này khá nhỏ nên tốt nhất là gập ngón tay giữa lại và dùng móng tay của ngón tay cái (trên cùng 1 bàn tay) ấn. Khi bấm phải bấm ỏ mức độ thấy hơi nhói đau.

Khi bị mỏi đau vai do nhức răng thì tôt nhất là kích thích huyệt Hợp Cốc và vị trí tương đương với dầu trên khớp thứ nhất của ngón tay giữa, sau đó ấn vào 2 cạnh của khớp thứ 3 (cùng ngón tay giữa), khớp thứ ba tương đương với phần vai.

Dùng ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay còn lại kẹp khóp thứ 3 của ngón tay giữa và ấn. ấn theo nhịp kẹp 3 giây nghỉ 1 giây. Sau khoảng 1 phút thì sẽ hết nhức răng. Phương pháp này cũng có hiệu quả đối với bệnh mỏi vai bình thường.

Cao Sơn (tổng hợp)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top