Bụi mù mịt do tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, dân bức xúc

Bức xúc trước việc vận chuyển tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương xuống tàu gây bụi mịt mù, ảnh hưởng cuộc sống, người dân phường Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã phản ánh đến các cơ quan chức năng.
Thời gian gần đây, sau khi người dân phản ánh, việc vận chuyển tro xỉ được chuyển sang đêm tối nhưng vẫn gây bụi

Thời gian gần đây, sau khi người dân phản ánh, việc vận chuyển tro xỉ được chuyển sang đêm tối nhưng vẫn gây bụi

Vận chuyển, sang tải tro xỉ phát tán bụi mù mịt

Người dân thôn Lâu Động (phường Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) phản ánh đến Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, cũng như UBND tỉnh Hải Dương, UBND thị xã Kinh Môn, UBND phường Quang Thành và các đơn vị chức năng về việc, thời gian qua, một đơn vị vận chuyển tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ra cảng đổ xuống tàu thuyền, gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường.

Trong đơn phản ánh, ông Đỗ Văn Ban (62 tuổi) cùng hơn chục người dân thôn Lâu Động cho biết, những người sống cạnh Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương hứng chịu bụi tro xỉ khi đơn vị này gặp sự cố, phải sử dụng ô tô chở tro xỉ từ nhà máy ra bãi xỉ. Người dân phải chấp nhận vì trường hợp bất khả kháng.

Ông Đỗ Văn Ban trao đổi với PV

Ông Đỗ Văn Ban trao đổi với PV

Tuy nhiên, từ ngày 1/6, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương xuất bán tro xỉ cho khách ngay trong silo nhà máy, sau đó vận chuyển ra mố cảng đổ xuống tàu dưới sông, phát tán bụi vào khu dân cư, gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Ông Đỗ Văn Ban cho biết, người dân thôn Lâu Động, theo chủ trương của Nhà nước, cũng chấp nhận giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Tuy nhiên, khi nhà máy đi vào sản xuất, có nhiều vấn đề không hợp lý.

“Việc vận chuyển tro xỉ theo quy định phải được vận chuyển bằng băng tải kín ra bãi xỉ, qua xử lý mới được khai thác. Thực tế, thời gian qua, nhà máy trực tiếp cho phép đổ tro xỉ xuống xe tải ngay trong nhà máy, gây bụi. Quá trình vận chuyển ra tàu sang tải tiếp tục gây bụi”, ông Ban nói và cho biết, trước họ vận chuyển tro xỉ bằng xe tải, xe container cắt nóc chạy ban ngày, sau khi người dân phản ánh, họ chuyển sang vận chuyển ban đêm.

Hình ảnh xe tải, xe container nhận tro xỉ tại Nhà máy gây bụi mù mịt.

Hình ảnh xe tải, xe container nhận tro xỉ tại Nhà máy gây bụi mù mịt.

Theo ông Ban, người dân yêu cầu tro xỉ của nhà máy phải được vận chuyển đúng nơi quy định về bãi chứa cách xa khu dân cư. Trường hợp băng tải nhà máy bị sự cố mới được chở bằng ô tô khi đã phun nước dập bụi.

Người dân đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương, cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể, làm việc với nhà máy để kịp thời có giải pháp không để gây ô nhiễm môi trường quá mức cho phép, ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống bình thường của các hộ dân.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương, cho hay, khi nhận được phản ánh của người dân, đã giao Phó Giám đốc sở này là ông Đỗ Tiến Dũng xuống kiểm tra.

Ông Đỗ Tiến Dũng thông tin, ngày 31/7, đã họp, thống nhất liên ngành và UBND thị xã Kinh Môn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương về việc phải xây dựng kế hoạch, đưa ra biện pháp khi vận chuyển tro xỉ từ nhà máy đổ từ xe tải xuống tàu, gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để giám sát, theo dõi.

Hình ảnh sang tải tro xỉ từ xe tải xuống tàu tạo khói bụi mù mịt

Hình ảnh sang tải tro xỉ từ xe tải xuống tàu tạo khói bụi mù mịt

Ông Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch UBND phường Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương), nói, ngay khi nhận được đơn phản ánh của người dân, UBND Thị xã Kinh Môn và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương cùng UBND phường đã kiểm tra, làm việc với nhà máy.

“Các cơ quan chức năng yêu cầu nhà máy phải khắc phục tất cả vấn đề liên quan bụi do tro xỉ. Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ký hợp đồng với một số đơn vị xử lý tro xỉ. Trong đó, thời gian qua, một đơn vị vận chuyển từ silo nhà máy ra ngoài sông sang tải xuống tàu. Khi đường băng tải hỏng, xe phải chạy qua đường công vụ gần nhà dân, khiến người dân phản ứng”, ông Nhặn nói.

Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương từng bị phạt

Ngày 5/4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 579 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương, trụ sở tại thôn Thái Mông (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) 210 triệu đồng.

Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất. Cụ thể, nộp hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương.

Công ty Điện lực JAKS Hải Dương bị xử phạt do thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (đã được quy hoạch bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, đã nộp tiền khôi phục trồng rừng) tại khu vực nông thôn.

Theo đó, từ ngày 30/3/2019, Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương đã quản lý, sử dụng 157.305 m2 đất rừng phòng hộ nằm trên địa bàn 2 xã Lê Ninh và Quang Thành, thị xã Kinh Môn (nằm trong quy hoạch bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương) nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản , Điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ), UBND tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương như trên. Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương cũng bị buộc thực hiện tiếp thủ tục thuê đất theo quy định.

Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương là chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Nhà máy có 2 tổ máy phát điện được đưa vào hoạt động phát điện thương mại với công suất phát điện 1120 MW, sử dụng nguyên liệu đốt là than.

Theo Đời sống
back to top