Anh báo cáo ca tử vong đầu tiên với biến thể Omicron

Ít nhất 1 người ở Anh đã chết sau khi nhiễm biến thể Omicron. Đây là ca tử vong đầu tiên được xác nhận công khai trên toàn cầu do siêu biến chủng Omicron.

Tờ Guardian đưa tin, các nhà khoa học đang lo lắng biến thể Omicron có thể sớm trở thành chủng virus gây bệnh Covid-19 thống trị, làm suy yếu khả năng phòng thủ của những loại văcxin ngừa Covid-19 hiện có.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, biến thể có thể vượt qua khả năng phòng vệ miễn dịch của những người được tiêm hai mũi văcxin cơ bản ngừa Covid-19.

nguoi-dan-anh.jpg
Người Anh hiện đang được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể. Nguồn: AP

Ông Boris Johnson cho biết, Chính phủ Anh sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tăng tốc chiến dịch tiêm mũi tăng cường.

Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm mũi văcxin thứ ba cho đến 31/12 - tức là chưa đầy ba tuần và sớm hơn một tháng so với mục tiêu trước đó.

Mũi tăng cường sẽ "củng cố bức tường bảo vệ bằng văcxin" chống lại "làn sóng thủy triều Omicron" được dự đoán trước.

ABC news đưa tin, kể từ khi những trường hợp Omicron đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/11/2021 ở Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã đưa ra những hạn chế cứng rắn hơn.

Các biện pháp khác có thể bao gồm cách ly các trường hợp liên quan đến người nhiễm Covid-19, đóng cửa một số địa điểm công cộng, siết chặt yêu cầu hộ chiếu Covid-19.

Khẩu trang phải được mang ở hầu hết các môi trường trong nhà và mọi người được khuyến khích làm việc ở nhà nếu có thể.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UK Health Security Agency) cho biết thêm 1.576 trường hợp Omicron được báo cáo trên khắp Vương quốc Anh vào thứ hai (13/12).

dan-anh-1.jpg
Chính phủ Anh kêu gọi tất cả người trưởng thành đi tiêm mũi tăng cường. Nguồn AP

Ông Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh cho biết, biến thể này hiện chiếm 44% các ca nhiễm Covid-19 ở London và sẽ là chủng virus thống trị ở thủ đô Luân Đôn trong vòng 48 giờ tới.

Ông Javid cho biết thêm, dự kiến, các ca nhiễm Omicron mới ước tính khoảng 200.000 ca mỗi ngày.

Trước khi ca tử vong đầu tiên vì Omicron được công bố, Anh cho biết 10 người đã nhập viện vì Omicron ở nhiều vùng khác nhau trên đất nước này. Độ tuổi của họ dao động từ 18 đến 85 tuổi và hầu hết đã được tiêm hai mũi văcxin.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top