3 chị em đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận: Xót xa hoàn cảnh nạn nhân

Trong lúc đi chăn dê, chị em ruột ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chẳng may bị đuối nước thương tâm. Gia đình các cháu thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày, cha đi làm phụ hồ, mẹ phụ bán tại quán ăn.

Thông tin từ UBND phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/5 tại khu phố 1.

Trước đó, sáng cùng ngày, ba chị em N.T.N.Q. (SN 2013), N.H.Đ,.T. (SN 2014) và N.Đ.Y. (SN 2017) cùng trú ở khu phố 1 đi chăn dê trên những thửa ruộng ở phía sau nhà.

Nơi 3 chị em ruột tử vong do đuối nước.Ảnh danviet

Nơi 3 chị em ruột tử vong do đuối nước.Ảnh danviet

Đến trưa, gia đình không thấy 3 con về nhà nên mới tìm kiếm và bất ngờ phát hiện cả 3 trẻ đều bị đuối nước dưới ao tích nước để trồng trọt.

Thông tin một số người dân địa phương cho biết, nhiều khả năng một trong ba trẻ trượt chân rơi xuống ao, hai em còn lại cứu giúp nhưng đã xảy ra sự cố chết đuối cả 3 chị em.

Chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay lo hậu sự cho 3 chị em. Ảnh Vietnamnet

Chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay lo hậu sự cho 3 chị em. Ảnh Vietnamnet

Được biết, gia đình các cháu thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, cha đi làm phụ hồ, mẹ phụ bán tại một quán ăn.

Do gia cảnh nạn nhân khó khăn nên UBND phường Bảo An đã huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ để lo mai táng cho 3 cháu, UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm cũng đã hỗ trợ 54 triệu đồng.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top