Xe chở cát ướt hoạt động rầm rộ, đủ “chiêu” trốn CSGT

Liên tục trong nhiều ngày, các phương tiện chở cát ướt, nước chảy thẳng xuống mặt đường, hoạt động rầm rộ trên Quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua TP Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV trong ngày 11 - 12/3 cho thấy, nhiều xe ben tải trọng lớn chở cát ướt liên tục lưu thông từ các mỏ đi vào tuyến Quốc lộ 14B và tuyến đường tránh Nam Hải Vân, đoạn qua TP Đà Nẵng.

Xe tải biển kiểm soát 43H- 010.19 chở cát ướt chạy từ hướng Tuý Loan xuống trung tâm thành phố, cách trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn vài bước chân. Nước từ thùng xe mang theo cát chảy tràn xuống mặt đường.

Xe tải biển kiểm soát 92H - 004.93 chạy từ nút giao thông cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đi tuyến tránh Nam Hải Vân chở cát ướt, nước cũng chảy xuống đường.

Đoàn xe ben tải trọng lớn mang biển kiểm soát như 43C- 127.34, 43H-018.02, 43C-123.28… chở cát ướt chảy nước hoạt động rầm rộ, khiến bụi bay mù mịt. Trong khi đó, phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 14B ngày càng đông, nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Anh N.T.S cho hay, ngày nào anh cũng tham gia giao thông qua khu vực Quốc lộ 14B. “Xe chở cát ướt chảy nước xuống đường, chạy nối đuôi nhau, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông như tôi”, anh S. nói.

Trao đổi với Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông TP Đà Nẵng - cho biết, có xe chở cát chảy nước. Ông Truyền nói, ông đã đi thực tế trên tuyến, khi chặn được vài xe đầu để xử lý, các xe chở cát dừng hết. Trước khi xuống trình giấy tờ, lái xe gọi điện báo chủ xe và chủ mỏ không cho xe đi thêm nữa.

“Về nguyên tắc, vi phạm là chúng tôi xử lý nghiêm. Điều đáng nói ở đây, họ (nhóm lái xe - PV) dùng Zalo để báo tin cho nhau. Khi có lực lượng xử lý, họ sẽ đỗ xe vào cây xăng hoặc bãi đất trống để tránh CSGT”, ông Truyền nói.

Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai xử lý tình trạng xe chở cát chảy nước trên Quốc lộ 14B và tuyến tránh Nam Hải Vân.

Theo Đời sống
back to top