Tỷ phú Elon Musk ra siêu AI mới

Mới đây, công ty xAI của Elon Musk công bố AI tạo sinh Grok, tích hợp sẵn trên X và xe điện Tesla, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

Ngày 4/11 vừa qua, tỉ phú Mỹ Elon Musk - chủ sở hữu mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã giới thiệu chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "Grok" được tích hợp sẵn trên X và xe điện Tesla, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

Trên trang mạng X, ông Musk cho biết chatbot Grok có thể đưa ra những câu trả lời mang tính hài hước và việc chatbot này được tích hợp sẵn trên X là một "lợi thế lớn" so với các mô hình chatbot AI khác.

Sau giai đoạn thử nghiệm phiên bản beta, Grok sẽ ra mắt đối với những người dùng đăng ký dịch vụ X Premium+ (dịch vụ trả phí 16 USD/tháng và không bị quảng cáo làm phiền).

Theo Wccftech, chatbot của xAI được huấn luyện trên The Pile, kho dữ liệu phổ biến để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn, và từ chính lượng dữ liệu khổng lồ của mạng xã hội X. Trong khi GPT-4 của OpenAI giới hạn câu trả lời ở 4.096 ký tự, Grok có thể đưa ra câu trả lời dài 25.000 ký tự, lớn gấp năm lần ChatGPT.

Ngoài phản hồi văn bản, chatbot Grok có thể nhận dạng hình ảnh và giọng nói cũng như tạo ảnh. Điều khác biệt của Grok là ngữ cảnh của câu trả lời chủ yếu dựa vào nội dung thu thập trên X. Ngoài ra, chatbot AI của tỉ phú Musk sẽ được tích hợp trên xe điện Tesla.

Grok là sản phẩm đầu tiên của công ty khởi nghiệp xAI do Musk sáng lập hồi tháng 7. Khi đó, tỷ phú nói lý do ông mở một công ty AI mới là để tập trung vào việc tạo ra một "AI tìm kiếm sự thật tối đa", cố gắng hiểu bản chất thực sự của vũ trụ. Musk đã tập hợp một nhóm chuyên gia AI có tiếng về startup của mình, như những nhân viên từ DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla và các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto. Trước đó, các nguồn tin cho biết Musk đã mua 10.000 GPU của Nvidia trong nửa đầu năm để đào tạo siêu AI.

Theo từ điển tiếng Anh Oxford, Grok có nghĩa "hiểu bằng trực giác hoặc thiết lập sự đồng cảm". Từ này được nhà văn Robert A. Heinlein nhắc đến lần đầu năm 1961, trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Stranger in a Strange Land (Người lạ ở vùng đất xa lạ). Sau đó cuốn The Seven Beauties of Science Fiction (Bảy vẻ đẹp của khoa học viễn tưởng) của tác giả Istvan Csicsery-Ronay giúp từ này trở nên phổ biến trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Ngày nay, Grok được dùng phổ biến trong giới công nghệ để chỉ sự hiểu biết sâu sắc.

Theo Fortune, Grok là câu trả lời rõ ràng nhất của Musk với OpenAI. Sau khi rời startup do mình đồng sáng lập, Musk liên tục nhắc đến việc OpenAI không còn giữ được triết lý phi lợi nhuận như ban đầu mà dần bị Microsoft độc quyền. Theo nguồn tin của Bloomberg, OpenAI đang trên đà tạo ra doanh thu tỷ USD mỗi năm. Công ty này đang đàm phán để bán cổ phiếu với định giá 86 tỷ USD và trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Theo Đời sống
back to top