Tưởng đau làng nhàng, hóa ra ung thư đại trực tràng

(khoahocdoisong.vn) - Cứ tưởng đau bụng ngoài làng nhàng, ăn rau mơ trứng gà mãi không khỏi. Đến viện hóa ra bị ung thư đại trực tràng.

Bà Nguyễn Thị Vui (Nam Định) bị đau bụng, đi ra phân nhầy máu, nhưng cứ nghĩ là bệnh đường tiêu hóa làng nhàng. Cũng như những lần trước, bà dùng phương pháp chữa dân gian là ăn rau mơ, trứng gà. Nhưng lần này bà ăn suốt một tháng mà bệnh không đỡ, bụng đau ngày càng tăng, đến khi không đi ngoài được, bà mới đến viện khám. Kết quả, bà bị ung thư đại trực tràng. Thật đáng tiếc, bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Lời bàn: TS.BS Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại ổ bụng, Bệnh viện K trung ương cho biết, ung thư đại trực tràng nằm trong số những ung thư phổ biến nhất ở đường tiêu hóa. Nhưng rất tiếc, bệnh thường được phát hiện muộn.

Lý do là vì, bệnh thường có các triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh đường tiêu hóa khác. Ví dụ như kiết lỵ, trĩ, viêm ruột thừa... Và mọi người thường tự chữa bệnh cho mình. Điều này khiến việc chữa bệnh bị chậm trễ, ảnh hưởng xấu tới kết quả điều trị.

Vì vậy, khi mọi người có những thay đổi bất thường trong việc đi ngoài như mót rặn, đau quặn bùng, đi phân nhầy máu thì cần đi khám ngay.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top