Tưởng đau bụng thông thường hóa tắc ruột do bã thức ăn

(khoahocdoisong.vn) - Tắc ruột do bã thức ăn nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới hậu quả mất nước, rối loạn điện giải, mất thăng bằng kiềm toan, bụng chướng, ảnh hưởng đến hô hấp và có thể diễn biến xấu

Bé Vũ Tùng D.(11 tuổi, Quảng Ninh) bị trướng bụng, ăn kém, đau thượng vị khoảng 2 tuần nay. Gia đình nghĩ con đau bụng thông thường nào ngờ thăm khám cho thấy một khối bã thức ăn nằm ở thân vị dạ dày, mật độ chắc và được kết luận tắc ruột do bã thức ăn vùng dạ dày.

Bé được phẫu thuật nội soi lấy ra khối bã thức ăn màu vàng nâu, kích thước khoảng 10x8cm.

Nội soi lấy khối u bã thức ăn cho trẻ

Nội soi lấy khối u bã thức ăn cho trẻ

Lời bàn: BS Nguyễn Tiến Thành, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cho biết: Tắc ruột do bã thức ăn nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới hậu quả mất nước, rối loạn điện giải, mất thăng bằng kiềm toan, bụng trướng, ảnh hưởng đến hô hấp và có thể diễn biến xấu.

Để tránh tắc ruột do thức ăn, đặc biệt trong chế độ ăn uống hằng ngày, tránh ăn quá nhiều thức ăn khó tiêu, thức ăn có chất xơ (rau củ, trái cây) với lượng quá nhiều cùng một lúc để tránh nguy cơ tắc ruột do bã thức ăn.

Vì vậy, nếu có các triệu chứng đau, chướng bụng bất thường, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, tránh những hậu quả đáng tiếc do tự ý điều trị hoặc chậm trễ đến bệnh viện.

N.Hà (ghi)

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top