Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra suôn sẻ, an toàn, không gian lận lớn, với hơn 1.2 triệu thí sinh dự thi qua hình thức trực tuyến và kiểm soát chặt chẽ.
Việc dịch chuyển sang các môn thực tiễn và công nghệ cho thấy thế hệ học sinh chủ động thích nghi với yêu cầu nghề nghiệp tương lai và thị trường lao động.
Quy định mới phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thể hiện nỗ lực Bộ GD&ĐT trong việc hoàn thiện hệ thống thi cử, hướng tới mục tiêu công bằng, minh bạch.
"Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.
Đây là chỉ đạo của TS BS CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của bệnh nhân N.T.K sinh năm 2005 (Đồng Nai) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường trở về nhà sau khi thi tốt nghiệp.
Mong muốn nâng cao trình độ văn hoá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, Trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, chinh phục giấc mơ đại học.
Sáng 28/6, hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay vừa sức, có thí sinh cho biết có thể đạt được 8-9 điểm.
Đã có rất nhiều những tâm tư, kiến nghị của giáo viên liên quan đến thi cử muốn gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong phiên Bộ trưởng đăng đàn chất vấn hôm nay.
Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và tốt nghiệp THPT những năm qua là cơ sở tin cậy cho công tác tuyển sinh. Bộ không bắt buộc các trường phải tổ chức tuyển sinh riêng.