Trung Quốc khoe robot, trực thăng hiện đại của đặc nhiệm PLA

(khoahocdoisong.vn) - Trong đợt chiếu thứ 5 của chương trình quân sự nổi tiếng "Challenge the Impossible" phát trên kênh truyền hình CCTV1, Trung Quốc công bố vũ khí, trang thiết bị tương lai của lực lượng đặc nhiệm quân đội PLA.

Những đổi mới hiện đại của lực lượng đặc nhiệm PLA được giới thiệu như quân phục dã chiến ngụy trang mới, hệ thống robot chiến đấu mặt đất và nhiều loại vũ khí khác nhau lần đầu tiên được giới thiệu, trực thăng vận tải đa nhiệm Z-20.

Theo tài khoản dambiev , lực lượng đặc biệt Trung Quốc xuất hiện với phong cách và các hoạt động có một số nét tương đồng với các đơn vị đặc nhiệm Mỹ.

Trực thăng vận tải vũ trang đa nhiệm Z-20 bắt đầu được đưa vào biên chế trong Quân đội Trung Quốc năm 2019. Máy bay rất giống với trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk của Mỹ, được sản xuất ở Cáp Nhĩ Tân. Mỗi trực thăng chở được 12 người, gồm hai phi công.

Vũ khí, trang thiết bị hiện đại của đặc nhiệm PLA

Những vũ khí, trang thiết bị hiện đại của đặc nhiệm Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với đặc nhiệm quân đội Mỹ

Những vũ khí, trang thiết bị hiện đại của đặc nhiệm Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với đặc nhiệm quân đội Mỹ

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top