Trung Quốc có 2 ca mắc Covid-19 tử vong kể từ tháng 1 năm ngoái

Trung Quốc đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tử vong ngày 19/3, lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm ngoái, trong bối cảnh các ca nhiễm chủng Omicron gia tăng.

Các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Tính từ đầu dịch tới nay, số người tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc là 4.638 người.

Trung Quốc đã ghi nhận 2.157 ca lây nhiễm cộng đồng mới trong ngày 19/3, phần lớn các ca nhiễm ở Cát Lâm. Tỉnh này đã ban hành lệnh cấm đi lại, những người muốn ra khỏi tỉnh cần sự cho phép của cảnh sát.

Trung Quốc đã tiếp tục áp dụng chiến lược Zero COVID kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Chiến lược tập trung vào việc xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa nghiêm ngặt, người dân bị cấm rời khỏi nhà cho đến khi tất cả các ca mắc mới được truy vết.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa nước này đã chứng kiến ​​tương đối ít ca lây nhiễm vì ổ dịch được ngăn chặn sớm nhất kể từ khi được phát hiện.

Với việc Trung Quốc hiện đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2019, các quan chức đã tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách Zero COVID để ngăn chặn sự gia tăng.

Tại Hồng Kông, một trong những điểm nóng của dịch bệnh, hôm 18/3 đã ghi nhận 1 triệu ca lây nhiễm và 5.500 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu trên dân số 7,4 triệu người - một trong những tỉ lệ tử vong cao nhất.

Trung Quốc trong tuần này đã cử khoảng 400 nhân viên y tế để hỗ trợ đội ngũ nhân viên chống đại dịch của Hồng Kông.

Không chỉ Trung Quốc, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang chứng kiến số ca lây nhiễm tăng cao do chủng Omicron.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top