Trồng lại quất cảnh trong chậu chơi Tết năm sau

Nhiều gia đình giữ chậu quất sau Tết để làm đẹp nhà cửa và tiết kiệm chi phí cho Tết sau. Để có cây quất đẹp bạn hãy thực hiện như sau:

Hỏi: Cây quất cảnh tôi mua chơi Tết năm nay rất đẹp, tôi dự tính chăm cây quất này để chơi tiếp Tết sang năm. Xin Khoa học và Đời sống chỉ dẫn?

Nguyễn Văn Hướng (Hà Nội)

Trả lời: Nhiều gia đình giữ chậu quất sau Tết để làm đẹp nhà cửa và tiết kiệm chi phí cho Tết sau. Để có cây quất đẹp bạn hãy thực hiện như sau:

Khoảng 5-7 ngày sau Tết, bạn chăm sóc quất bằng cách cắt bỏ hết quả và xới nhẹ đất quanh gốc, cách gốc 20-30cm và phun chất sinh trưởng kích thích cho cây ra rễ mới liên tục khoảng 10 ngày để bộ rễ non của cây được hình thành rồi mới mang cây ra trồng.

Cần chọn chậu phù hợp với hình dáng của cây. Chậu phải có độ rộng vừa phải, không quá to, quá hẹp. Nên chọn chậu đất nung vì nó sẽ có khả năng thoát nước cao, giúp cây không bị úng.

Đất trồng nên chọn loại đất pha cát, sét có độ pH từ 5 – 6 để đảm bảo thông thoáng, đủ ẩm giúp cây phát triển tốt. Sau khi trồng được 7 ngày thì tiến hành xới đất xung quanh chậu để tưới nước và bón phân giúp cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây.

Bón phân chuyên dùng cho cây cảnh nuôi quả, lượng bón mỗi gốc từ 50 - 300gam (tùy vào độ to nhỏ của gốc quất cảnh) hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì sản phẩm. Định kỳ 20 - 25 ngày bón 1 lần. Bón đều đặn sẽ làm cho cây quất khỏe mạnh chống chịu được sâu bệnh, phát triển khỏe mạnh, cân đối. Cây quất khỏe mạnh là cây có lá dày, xanh, quả to, chín, màu sắc đẹp.

Sau khi cây đã phát triển bình thường thì cành và lá phát triển rất nhanh nên cần tiến hành cắt tỉa cây, có thể tạo tán mới cho cây hoặc duy trì tán cũ của cây theo ý thích.

Để quất cảnh có quả chín đều vào dịp Tết Nguyên đán: Vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch, cần chuyển cây sang chậu chưng Tết bằng cách: đánh bầu cây lên và để vào nơi râm mát, tránh mưa lớn làm hỏng bầu, để trong vòng 10 - 20 ngày đến khi có 80-90% lá rụng, sau đó trồng lại và chăm sóc bình thường.

Cây quất sẽ ra hoa và đậu quả lứa thứ nhất trong tháng 7- tháng 8, (chín trong dịp Tết âm lịch), tiếp tục ra lứa hoa thứ 2, ngắt bớt 1/2 lượng quả, cắt các ngọn non, ngắt 1/2 số lá cây bánh tẻ, tiếp tục bón thúc bằng phân bón phân chuyên dùng cho cây cảnh nuôi quả. Cây quất sẽ tiếp tục ra hoa, kết quả và tiếp tục ra lộc, cuối năm sẽ được cây quất trên tán vừa có trái chín, trái xanh, hoa và nụ, lộc non như mong muốn.

Theo Đời sống
back to top