TPHCM đối diện nắng nóng liên tục đến hết tháng 4

(khoahocdoisong.vn) - Liên tiếp những ngày qua, TPHCM và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ đang dối diện với đợt nắng nóng gay gắt phổ biến từ 35-37 độ C. Đáng chú ý, chỉ số chỉ số tử ngoại (UV) luôn duy trì ở mức quá cao từ 11-12, có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc liên tục trong 10 phút.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ liên tục phát bản tin cảnh báo nắng nóng trên khu vực Nam Bộ. Cụ thể, mức nhiệt cao nhất phổ biến ở ngưỡng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, vào tuần sau, nhiệt độ tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng cao và có thể lên tới 38 độ ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ có thể đạt tới 39 độ C vào tháng 4, tập trung tại các tỉnh miền Đông như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… riêng khu vực TPHCM nhiệt độ chênh lệch khoảng 1 - 2 độ C”.

Trong khi đó, ứng dụng dự báo thời tiết Weather Forecast cũng ghi nhận nhiệt độ từ 2 tuần trở lại đây ở TPHCM duy trì mức 35-37 độ C, đặc biệt, chỉ số tia UV luôn duy trì ở ngưỡng rất cao trung bình đạt trị số 11. Dự báo trong tuần sau, chỉ số tia UV tiếp tục duy trì ở ngưỡng 11, có một số ngày tăng lên 12.

Chỉ số tử ngoại (UV) được chia 5 bậc với 5 màu (xanh lục – vàng – cam – đỏ - tím ). Trong đó 2 bậc cao nhất gồm bậc màu đỏ (chỉ số tử ngoại từ 8.0-10.9) cảnh báo nguy cơ gây hại từ tia cực tím rất cao, thời gian gây bỏng cho da nếu tiếp xúc trực tiếp là 25 phút; bậc màu tím (chỉ số tử ngoại từ 11.0 trở lên) cảnh báo nguy cơ gây hại từ tím cực tím cực cao, thời gian gây bỏng cho da nếu tiếp xúc trực tiếp là 10 phút.

Như vậy, chỉ số UV theo dự báo duy trì ở TPHCM và khu vực Nam Bộ đang ở mức quá cao. Theo khuyến nghị của chuyên gia y tế, với chỉ số UV ở mức cảnh báo nguy hại cực cao, người dân nên mang tất cả các biện pháp phòng ngừa, bao gồm: Bôi kem chống nắng từ SPF 30+, kính râm, áo dài tay, quần dài, đội mũ rộng vành, và tránh ánh nắng mặt trời 3 giờ trước và sau giữa trưa.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top